Ngày 27/9 theo báo Anh, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk – vũ khí mà ông tin có thể tạo áp lực buộc Nga phải đồng ý đàm phán hòa bình.
- Bé gái bị đe dọa vì mẹ không gửi tiền
- Chính thức thi tốt nghiệp trên máy tính từ năm 2027 tại điểm đủ điều kiện
- Trường Thi – Thanh Hóa về đêm: Thơm lừng mùi nướng chảo gang
Zelensky đề nghị Mỹ viện trợ Tomahawk
Báo Telegraph của Anh đưa tin tại LHQ, Zelensky nói với Trump về loại tên lửa mà Ukraine mong muốn được viện trợ. Ông cho biết đây có thể là công cụ áp lực buộc Nga đàm phán. Zelensky nhấn mạnh: Ukraine có thể không dùng vũ khí này mà chỉ dùng như thông điệp tới Nga. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.400 km và đầu đạn khoảng 450 kg. Đây là vũ khí rất mạnh so với những trang bị tầm xa mà Đồng minh từng cung cấp cho Ukraine. Zelensky đã từng đề xuất sử dụng Tomahawk trong “Kế hoạch chiến thắng 10 điểm”. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ trước đó từ chối yêu cầu này.
Mỹ cởi mở nhưng không cam kết
Mặc dù ông Trump tỏ ra cởi mở với đề xuất của Zelensky, Mỹ vẫn chưa cam kết dỡ bỏ hạn chế về sử dụng đạn pháo do Mỹ sản xuất.
Việc bàn giao Tomahawk được nhìn nhận là rủi ro cao, vì vũ khí này có khả năng tấn công mục tiêu tại Moscow hoặc vượt qua hệ thống phòng không Nga, có thể làm leo thang xung đột.
Theo: Dân Trí