Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, TP Huế đã lên phương án di dời hơn 32.000 người khỏi vùng nguy hiểm, triển khai nhiều biện pháp ứng phó mưa lũ, ngập úng và sạt lở.
- Ghép tạng và bí ẩn chưa lời giải – Khi tính cách thay đổi cùng trái tim mới
- Uống 1 cốc nước xong hãy đánh răng buổi sáng
- Miền Trung mưa lớn, đường phố ngập sâu
Diễn biến bão số 10 và cảnh báo nguy hiểm
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đến 16h ngày 27/9, tâm bão số 10 (BUALOI) cách Đà Nẵng khoảng 520 km về phía Đông Đông Nam, gió mạnh cấp 12 (118–133 km/h), giật cấp 15. Tốc độ di chuyển nhanh 30–35 km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn.
Trong ba ngày từ 27 đến 29/9, dự báo khu vực Thừa Thiên – Huế sẽ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 600 mm. Đến chiều 27/9, lượng mưa ghi nhận đã đạt 100–250 mm, khiến nhiều tuyến đường tại TP Huế ngập sâu, giao thông bị chia cắt.
Thiệt hại ban đầu và tình hình ngập lụt
Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Tam Thái (phường An Cựu), khu đô thị mới An Cựu bị ngập nặng. Một số nhà dân bị tốc mái, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Giành tại xã Quảng Điền hư hỏng trên 70%.
Lực lượng chức năng đã lập chốt chặn, hỗ trợ người dân qua khu vực ngập, đảm bảo an toàn giao thông. Toàn bộ 1.122 tàu thuyền với hơn 8.000 ngư dân tại Huế đã kịp thời vào nơi trú ẩn an toàn. Vụ lúa hè thu cũng đã thu hoạch xong 98,5% diện tích, giảm đáng kể nguy cơ thiệt hại.

UBND TP Huế triển khai kế hoạch di dời khoảng 10.132 hộ với 32.697 nhân khẩu khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, ưu tiên 3.038 hộ ở ven biển, đầm phá – nơi nguy cơ cao khi bão đổ bộ.
Tính đến 16h ngày 27/9, đã có 123 hộ (387 người) được sơ tán, chủ yếu tại xã Chân Mây – Lăng Cô (119 hộ/371 người) và xã Bình Điền (4 hộ/16 người). Công tác di dời đang được khẩn trương đẩy mạnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Ngoài ngập úng diện rộng, Huế còn đối mặt với nguy cơ lốc, sét, mưa đá và sạt lở đất ở vùng đồi núi. Thành phố yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, thông tin kịp thời đến người dân, bảo vệ tài sản và tính mạng, đồng thời chuẩn bị phương án khắc phục sau bão.
Chính quyền và lực lượng chức năng xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ an toàn cho người dân, giảm thiểu thiệt hại nông nghiệp, hạ tầng, đồng thời lên kế hoạch hỗ trợ tái thiết, khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo: PLO