Bão Bualoi với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã tiến vào vùng biển Quảng Trị Đà Nẵng sáng 28/9, gây sóng lớn, mưa dông dữ dội và được dự báo tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền với nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4.

Bão Bualoi áp sát bờ, gió giật dữ dội

Lúc 8h sáng ngày 28/9, tâm bão Bualoi ở vùng biển giữa Quảng Trị và Đà Nẵng, cách Huế khoảng 150 km về phía Đông. Bão mạnh cấp 12 (118–133 km/h), giật cấp 15, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 30 km/h.

Chiều cùng ngày, bão sẽ tiến vào vùng biển Nghệ An – Quảng Trị với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16. Đêm 28 và sáng 29/9, bão dự kiến đi vào đất liền qua Thanh Hóa – Hà Tĩnh, suy yếu còn cấp 8, giật cấp 12.

Vùng biển phía Tây Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8-9, sóng cao 6-8 m, biển động dữ dội. Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; gần tâm bão mạnh cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m.

Trên đất liền, từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị chịu gió cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14.

Lưc lương chức năng giúp dân ứng phó lũ (ảnh: Dân Trí)

Mưa lớn, nguy cơ lũ quét và ngập lụt

Từ ngày 28 đến 30/9, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn phổ biến 100–300 mm, nhiều nơi vượt 450 mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn (trên 200 mm/3 giờ) làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập sâu tại vùng trũng thấp, đô thị.

Nước dâng do bão tại ven biển, đảo từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh từ 0,5–1,5 m, gây đe dọa trực tiếp đến khu vực dân cư ven biển và các công trình hạ tầng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều tuyến đê biển, đê cửa sông tại Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có thể mất an toàn. Một số vị trí trọng điểm có nguy cơ sạt lở, vỡ đê khi bão đổ bộ.

Các hồ chứa lớn như Hủa Na, Cửa Đạt (Thanh Hóa), Bản Vẽ (Nghệ An), Hố Hô (Quảng Bình) cùng các hồ Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà… cần điều tiết kịp thời để bảo đảm an toàn hạ du.

Công tác ứng phó khẩn trương

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai chằng chống nhà cửa, thu hoạch lúa, neo đậu tàu thuyền và di dời người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nhiều khu vực miền Trung chưa kịp khắc phục hậu quả từ các cơn bão trước nên nguy cơ thiệt hại chồng chất càng lớn.

Bão Bualoi được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm, đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Theo: Dân trí

Từ Khóa: