Ngày 30/9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng việc lắp camera giám sát trong khoang chở khách khó đạt hiệu quả và có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư hành khách

Tranh luận về việc lắp camera giám sát

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, cơ quan soạn thảo đề xuất xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình tài xế và cả khoang chở khách.

Mục tiêu là quản lý phương tiện theo thời gian thực, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, ngăn ngừa tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, việc mở rộng giám sát tới khoang hành khách cần được đánh giá kỹ về chi phí tuân thủ, tác động xã hội và quyền riêng tư.

Trên thực tế, phần lớn tai nạn xuất phát từ lỗi của tài xế, ít liên quan đến hành khách.

Đề xuất hướng xử lý

Thường trực Ủy ban cho rằng quy định lắp camera trong khoang chở khách vừa khó đạt mục tiêu quản lý, vừa ảnh hưởng đến quyền riêng tư của hành khách.

Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị bỏ quy định này. Trong trường hợp cần thiết, có thể xem xét áp dụng đối với một số phương tiện công cộng thay vì mở rộng bắt buộc với tất cả xe kinh doanh vận tải.

Theo: Khai Mở