Nữ sinh 14 tuổi ngộ độc rượu sau cuộc nhậu với bạn, bất ngờ co giật, hôn mê sâu, bác sĩ cảnh báo nguy cơ tử vong từ rượu không rõ nguồn gốc.
- CSGT Hà Nội dùng ô tô hỗ trợ dân đi qua điểm ngập sâu sáng 1/10 – MUC News
- Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa: Bế tắc ngân sách chưa có lối thoát
- Hồ Cửa Đạt Thanh Hóa – Bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn
Chẩn đoán: Ngộ độc methanol nặng
Ngày 1/10, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí cấp cứu cho một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc rượu.
Tại bệnh viện, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân hôn mê sâu, mất phản xạ thần kinh, huyết áp tụt, suy hô hấp và toan chuyển hóa nặng. Kết quả thăm khám cho thấy em bị ngộ độc methanol – loại cồn công nghiệp cực độc thường có trong rượu pha chế lậu. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, bù dịch, truyền kiềm và dùng thuốc giải độc. Sau khi sơ cứu khẩn cấp, em tiếp tục được chuyển đến bệnh viện nhi để theo dõi chuyên sâu.
Các bác sĩ cảnh báo methanol khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành formaldehyde và acid formic – những chất độc gây tổn thương thần kinh, mắt, gan, thận. Ngay cả liều lượng nhỏ cũng có thể dẫn đến mù lòa, co giật, hôn mê hoặc tử vong. Đặc biệt, trẻ em và người vị thành niên tuyệt đối không nên uống rượu, bia.

Trách nhiệm gia đình và xã hội
Ngộ độc methanol không phải là hiếm khi rượu lậu; rượu không rõ nguồn gốc vẫn được tiêu thụ tràn lan trên thị trường. Nhiều cơ sở sản xuất vì lợi nhuận đã pha thêm methanol để tăng độ cồn và giảm chi phí; bất chấp tính mạng người tiêu dùng.
Các chuyên gia nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức trong cộng đồng:
- Gia đình phải giám sát, định hướng con em, tránh để trẻ tiếp xúc với rượu bia.
- Nhà trường tăng cường giáo dục sức khỏe, phòng chống lạm dụng rượu.
- Cơ quan chức năng siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh rượu lậu chứa methanol.
Vụ việc nữ sinh 14 tuổi ngộ độc rượu là lời cảnh tỉnh về hiểm họa từ rượu không rõ nguồn gốc. Đây không chỉ là vấn đề sức khỏe; mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ trước “cái bẫy” rượu lậu; và thói quen nhậu nhẹt sớm.
Theo: Dân trí