Phát biểu chuẩn bị cho chiến tranh, của Bộ trưởng Mỹ hôm 30/9, đã khiến Nga nhanh chóng đưa ra phản ứng.

Phía Mỹ khẳng định, tăng cường sức mạnh quân sự, song vẫn duy trì cam kết đối thoại và giải pháp ngoại giao; nhằm tránh leo thang căng thẳng khu vực.

Phát biểu cứng rắn của Mỹ khiến căng thẳng gia tăng

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, khẳng định nước này phải chuẩn bị cho chiến tranh; để đảm bảo hòa bình. Trong cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao, ông nhấn mạnh; nhiệm vụ duy nhất của Bộ Chiến tranh hiện nay là chiến đấu và chiến thắng, dù không ai mong muốn xung đột xảy ra.

Tổng thống Donald Trump, cũng cho biết, Mỹ đã triển khai “một hoặc hai tàu ngầm”; đến sát bờ biển Nga; khiến dư luận quốc tế chú ý và dấy lên lo ngại, về nguy cơ leo thang quân sự; giữa hai cường quốc.

Phản ứng từ Nga trước tuyên bố chuẩn bị cho chiến tranh

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, nói với các phóng viên ngày 1/10; khẳng định Nga đang nỗ lực tăng cường lực lượng vũ trang; nhưng vẫn mong muốn duy trì hòa bình. Ông cho biết Moscow, sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề, kể cả khủng hoảng Ukraine; thông qua đối thoại chính trị và đàm phán ngoại giao.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev, cũng phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Trump; về tàu ngầm Mỹ; cho rằng đây là động thái gây căng thẳng, nhưng Nga không bị bất ngờ, trước những hành động này.

Theo: Tiền Phong