Cao Bằng yêu cầu 18 chủ thủy điện kiểm soát vận hành, tránh xả lũ tự do gây ngập lụt hạ du khi bão số 11 dự kiến đổ bộ đêm 5/10.

Thủy điện Cao Bằng đối mặt mưa lũ lớn

Bão số 11 được dự báo gây mưa lớn ở miền Bắc, đặc biệt tại Cao Bằng. UBND tỉnh ban hành văn bản khẩn về kiểm soát thủy điện dẫn dòng. Toàn tỉnh hiện có 49 công trình thủy điện, 18 trong số đó đang vận hành. Các nhà máy này chủ yếu không có hồ điều tiết lũ. Khi mưa lớn xảy ra, việc xả nước đồng loạt có thể gây cộng hưởng lũ. Điều này làm tăng nguy cơ ngập lụt ở hạ du. Một số trạm điều hành bị hư hỏng, dễ dẫn đến xả lũ tự do. Chủ tịch Lê Hải Hòa yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình vận hành.

Thủy điện Cao Bằng: Thông báo và giám sát chặt chẽ

Thủy điện Cao Bằng: Ngăn chặn lũ cộng hưởng
Mưa lũ lịch sử xảy ra tại trung tâm tỉnh Cao Bằng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10. (Ảnh: Khai Mở)

Các nhà máy thủy điện phải thông báo trước 6 giờ cho chính quyền xã trước khi xả nước. Quy định này giúp cảnh báo sớm cho vùng hạ du. Các đơn vị cần phối hợp với lực lượng phòng chống thiên tai địa phương. Nếu cần, lực lượng này sẽ hỗ trợ sơ tán dân kịp thời. UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường thành lập tổ giám sát cộng đồng. Các tổ này hoạt động liên tục, theo dõi tình hình mưa lũ. Khi mưa vượt ngưỡng nguy hiểm, họ có quyền sơ tán dân mà không cần chờ chỉ đạo.

Chuẩn bị khẩn cấp trước 17h ngày 5/10

Chủ tịch tỉnh yêu cầu hoàn thành mọi nhiệm vụ trước 17h ngày 5/10. Sở Công Thương chịu trách nhiệm rà soát toàn bộ công trình thủy điện dẫn dòng. Các chủ đầu tư phải nộp báo cáo vận hành trong 72 giờ tới. Báo cáo cần kèm bản đồ vùng ảnh hưởng và lưu lượng xả dự kiến. Cán bộ sẽ được điều động giám sát các công trình nguy cơ cao. Hiện tỉnh có 4 công trình đang thi công, 17 công trình được cấp phép nhưng chưa khởi công. Còn 10 công trình chưa được cấp quyết định đầu tư.

Theo: Khai Mở