Từ hiệu quả thí điểm tại quận Đống Đa, Hà Nội đang nghiên cứu mở rộng mô hình hầm ngầm chống ngập tại nhiều khu vực nội thành để giảm úng ngập khi mưa lớn.
- Băng nhóm Vi Ngộ và loạt vụ án bị khởi tố
- Shark Bình và lùm xùm tiền ảo AntEX
- Các vụ lừa đảo trực tuyến bùng nổ tại Bỉ
Tóm tắt nội dung
Hầm ngầm chống ngập Hà Nội phát huy hiệu quả rõ rệt
Sau hơn ba năm vận hành, hầm ngầm chống ngập Hà Nội tại sân trường THCS Lý Thường Kiệt đã chứng minh được hiệu quả thực tế trong việc giảm ngập úng cục bộ.
Hầm được xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài 34m, rộng 9m, sâu 6,6m, dung tích 2.000m³, có hệ thống thu gom nước mưa và ba máy bơm chìm hoạt động luân phiên.
Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, kể từ khi công trình được đưa vào sử dụng, khu vực quanh phố Nguyễn Khuyến – Văn Miếu – Quốc Tử Giám hầu như không còn cảnh nước ngập sau mưa lớn.
Hiệu quả này cho thấy mô hình hầm ngầm là một giải pháp phù hợp với đặc thù đô thị có mật độ dân cư cao, hạ tầng thoát nước hạn chế như Hà Nội.
Cần nhân rộng mô hình để giảm ngập nội đô
Ông Lê Văn Du – Trưởng phòng Cấp thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, thành phố đang tiếp tục nghiên cứu để mở rộng mô hình này tại nhiều điểm có nguy cơ ngập cao như khu vực chợ Hàng Da (Hoàn Kiếm) và một số tuyến phố trung tâm.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc xây dựng hầm ngầm cần được tính toán kỹ, đánh giá địa chất, thủy văn và mật độ hạ tầng ngầm hiện hữu để đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành.
Hiện nay, công suất thiết kế của hệ thống thoát nước Hà Nội chỉ đạt mức 310mm/2 ngày. Trong khi đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, các công trình hồ điều hòa và trạm bơm đầu mối triển khai chậm khiến 75% diện tích nội thành vẫn chưa có hệ thống thoát nước đồng bộ.
Do đó, hầm ngầm được xem là “giải pháp linh hoạt” giúp giảm tải cho mạng lưới cống, đồng thời xử lý các điểm ngập cục bộ nhanh chóng.
Quy hoạch lâu dài cho hệ thống thoát nước Thủ đô
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong quy hoạch cao độ nền thoát nước đến năm 2045, tầm nhìn 2065, thành phố sẽ tính đến khả năng ứng phó với các trận mưa có cường độ vượt quá 310mm/2 ngày.
Trong đó, hầm ngầm được xem là giải pháp trọng tâm, kết hợp với việc xây dựng bể chứa nước tại công viên, vườn hoa, đất công và trạm bơm chuyển bậc, tăng khả năng tiêu thoát nước ra các nguồn tiêu chính.
Bên cạnh hạ tầng ngầm, thành phố cũng đặt mục tiêu tăng diện tích cây xanh, mặt thấm nước, khôi phục hồ điều hòa tự nhiên nhằm hỗ trợ khả năng hấp thụ nước mưa, giảm áp lực cho cống thoát.
Theo: Dân Trí