Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã đưa ra quyết định liên quan đến việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine; song từ chối tiết lộ chi tiết, trong bối cảnh Nga cảnh báo; đây sẽ là “bước leo thang nghiêm trọng”
- Giá vàng trong nước lập đỉnh mới
- Tập kích hạ tầng năng lượng gia tăng, Ukraine – Nga đáp trả dữ dội
- Hà Nội cảnh báo ngập nước và rò rỉ điện
Tóm tắt nội dung
Trump: “Tôi đã có quyết định, nhưng không muốn tình hình leo thang”
Ngày 6/10, phát biểu tại Nhà Trắng; Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “đã đại khái đưa ra quyết định”; về việc có nên cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine hay không. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh cần xem xét ;“chúng sẽ được gửi đi đâu” và “không muốn thấy tình hình leo thang thêm”.
Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance tiết lộ ;Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp loại tên lửa này cho Kiev. Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa có giá khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả; tầm bắn tới 2.500 km, chủ yếu được sử dụng bởi Hải quân Mỹ.
Nguồn tin từ Financial Times cho biết, một số quan chức trong chính quyền Trump tỏ ra thận trọng; cho rằng việc cung cấp Tomahawk khó có thể “xoay chuyển cục diện chiến trường” tại Ukraine. Ngoài ra, kho dự trữ Tomahawk hiện được Mỹ phân bổ cho các lực lượng; hải quân và mục đích chiến lược khác.
Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ cung cấp Tomahawk
Ngay sau khi thông tin về đề xuất này xuất hiện; Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, nếu Mỹ chuyển giao Tomahawk cho Kiev; quan hệ giữa Washington và Moscow “sẽ sụp đổ hoàn toàn”.
Ông Putin nhấn mạnh lực lượng Ukraine khó có thể vận hành hệ thống vũ khí tinh vi như Tomahawk; mà không có “sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ”. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, “Tomahawk sẽ không làm thay đổi cán cân quyền lực”; dẫn chứng từ trường hợp tên lửa ATACMS trước đây ;khi Nga đã nhanh chóng thích nghi và vô hiệu hóa.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Moscow “không thể làm ngơ” trước nguy cơ này; và “sẽ có phản ứng thích đáng nếu Washington tiến hành bước leo thang mới”.
Ukraine tìm cách tăng cường năng lực tấn công tầm xa
Trong bối cảnh Mỹ chưa có quyết định cuối cùng; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ bán Tomahawk cho các nước châu Âu; để họ có thể chuyển giao cho Kiev.
Hiện Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp; với tầm bắn khoảng 250 km. Để mở rộng khả năng tấn công sâu trong lãnh thổ Nga; Kiev đang phát triển các loại vũ khí nội địa như; tên lửa hành trình Neptune và tên lửa đạn đạo do chính mình sản xuất.
“Chúng tôi đã nhiều lần sử dụng thành công hệ thống Neptune. Sẽ đến lúc Ukraine có thể sử dụng tên lửa đạn đạo nội địa thường xuyên hơn”; ông Zelensky nhấn mạnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược an ninh quốc gia.
Theo: Dân Trí