Trưa 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đến vùng lũ Thái Nguyên thị sát, thăm hỏi người dân và chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng nhấn mạnh: “Tính mạng, an toàn của nhân dân là trên hết, trước hết.”
- Nguyên nhân vụ lao xe vào quán nhậu ở Gia Lai: Mâu thuẫn nhỏ dẫn đến bi kịch lớn
- Tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử cao gấp 9 lần người lớn, WHO
- Người dân Thái Nguyên trong lũ cưu mang nhau vượt khó
Tóm tắt nội dung
Chia sẻ mất mát, yêu cầu tập trung cứu dân vùng ngập
Tại phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên), Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thiệt mạng, mất tích. Ông chia sẻ với những khó khăn, tổn thất nặng nề mà người dân đang trải qua sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ dâng cao.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, huy động tối đa lực lượng, phương tiện cứu hộ để tiếp cận các khu vực bị chia cắt, hỗ trợ người dân còn mắc kẹt, tuyệt đối không để ai thiếu ăn, thiếu nước.
Triển khai biện pháp cấp bách, bảo đảm an toàn đê điều và hồ đập

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân vùng lũ Thái Nguyên; yêu cầu khẩn trương cứu trợ, không để ai thiếu đói, thiếu nước. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần triển khai ngay các biện pháp phòng chống lũ theo cấp báo động, rà soát các khu vực ngập sâu, sạt lở, lũ quét để chủ động di dời dân cư, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và các nhóm yếu thế.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác hộ đê, bảo vệ hồ đập, sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, không để tình hình xấu thêm.
Ông mong người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong khó khăn, cùng chính quyền sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Hỗ trợ khẩn cấp, từng bước khắc phục hậu quả mưa bão
Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, tổng lượng mưa có nơi trên 500 mm, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng.
Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho bốn tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất — trong đó Thái Nguyên nhận 50 tỉ đồng — nhằm cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và sớm khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo: Tuổi Trẻ