Theo PGS.TS.BS Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận Bệnh viện Thống Nhất, biến chứng phổ biến nhất ở người bệnh suy thận là tổn thương, hẹp và tắc mạch máu do quá trình lọc máu kéo dài.

Bệnh suy thận ngày càng trẻ hóa – nguyên nhân từ đâu?

“Càng ngày, chúng tôi gặp những ca tổn thương mạch máu nặng nề hơn. Nhiều người lọc máu quá trễ, đặt nhiều catheter, gây biến chứng nghiêm trọng”, ông cho biết.

Nguyên nhân suy thận ở người trẻ được ghi nhận đến từ nhiều yếu tố. Ngoài tiểu đường và cao huyết áp, những bệnh lý viêm cầu thận – đặc biệt là bệnh thận IgA thường gặp ở độ tuổi 17-40 – cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến suy thận sớm.

Trong 1.000 ca sinh thiết thận tại Bệnh viện Thống Nhất, có khoảng 300 ca là người trẻ bị viêm cầu thận. Căn bệnh này diễn tiến âm thầm, chỉ được phát hiện khi xét nghiệm nước tiểu thấy có hồng cầu hoặc máu.

PGS Nguyễn Bách nhấn mạnh: “Chỉ cần xét nghiệm nước tiểu định kỳ mỗi năm một lần – chi phí rẻ hơn một ly trà sữa – là có thể phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm này. Người trẻ cũng nên chú ý giữ sạch đường mũi họng, tránh nhiễm trùng để phòng bệnh”.

Không còn là “bước đường cùng” với người suy thận

TS.BS Nguyễn Duy Tân, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực, cho biết hiện nay ngày càng nhiều bệnh nhân suy thận được phát hiện và điều trị sớm hơn.

“Nếu như 10-20 năm trước, suy thận gần như là ‘án tử’, thì nay, với phương pháp can thiệp nội mạch ít xâm lấn, người bệnh có thể sống lâu dài và kiểm soát được biến chứng”, ông Tân chia sẻ.

Trước đây, bệnh nhân suy thận thường phải mổ mở với nguy cơ biến chứng cao. Hiện nay, kỹ thuật đặt stent và nong mạch nội mạch giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong, đồng thời cải thiện chất lượng sống.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên chủ động phẫu thuật; tạo cầu nối sớm ở tay, tránh để đến giai đoạn nặng mới phải đặt catheter. Bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe có thể lựa chọn; phương pháp lọc màng bụng tại nhà; thay thế cho chạy thận nhân tạo.

Đặc biệt; bác sĩ khuyên người mắc bệnh thận; nên chuẩn bị sẵn kế hoạch ghép thận “đón đầu”; thay vì chờ đến khi phải chạy thận rồi mới thực hiện ghép.

Theo: Dân Trí