Bão lũ bất ngờ hướng vào miền Bắc, thay vì miền Trung như thường lệ, khiến tình hình thiên tai năm nay trở nên đặc biệt. Lũ lụt vượt lịch sử, gây thiệt hại nặng nề. Chính phủ khẩn trương,khắc phục hậu quả, không để người dân bị thiếu thốn.

Bão lũ lệch quy luật: Miền Bắc gánh chịu thiên tai lịch sử

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin. Tình hình bão năm nay rất đặc biệt, ông Hiệp nhấn mạnh. Theo quy luật, thời điểm này bão thường vào miền Trung. Tuy nhiên, bão số 11 lại đổ bộ vào miền Bắc. Trước đó, bão số 3 đầu mùa lại hướng vào miền Trung. Sự đảo chiều này cho thấy biến động khó lường của thời tiết.

Hoàn lưu của bão số 11 gây mưa rất lớn tại Thái Nguyên. Lượng mưa phổ biến từ 250 đến 400mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 500mm. Mưa lớn đã gây ra lũ vượt mốc lịch sử. Mực nước sông Cầu tại Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8/10 là 29,90m. Mực nước này vượt báo động 3 là 2,9m. Đặc biệt, nó cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09m. Dự kiến lũ sông Thương cũng sẽ vượt đỉnh năm 1986.

Lũ lụt đã gây ngập lụt diện rộng tại Thái Nguyên. Nhiều xã, phường bị chia cắt, dân cư bị cô lập. Thống kê sơ bộ đến sáng 8/10, Thái Nguyên ghi nhận 4 người chết. Có thêm 2 người mất tích và 2 người bị thương. Khoảng 200.000 hộ dân bị ngập nhà cửa. Hơn 4.400ha cây trồng và thủy sản bị thiệt hại.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng cũng rất lớn. Sạt lở và ngập úng xảy ra trên nhiều tuyến đường. Hơn 300 trạm biến áp bị hỏng, gây mất điện. Hơn 500 trạm phát sóng di động bị ảnh hưởng. Tổng cộng, bão số 11 đã khiến 13 người chết và mất tích.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ

Chiều 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì họp tại Thái Nguyên. Cuộc họp bàn về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc. Lời thăm hỏi dành cho các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng chia sẻ mất mát với chính quyền, nhân dân vùng thiên tai.

Thủ tướng nhận định đây là tình trạng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”. Quý III có tới 8 cơn bão, riêng tháng 9 có 4 cơn bão. Bão số 11 thiết lập kỷ lục mới về lũ lụt. Nó gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản. Dự báo lũ rút chậm, còn nhiều khó khăn.

Trước mắt, Chính phủ hỗ trợ Thái Nguyên 50 tỷ đồng. Số tiền này nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay. Quan trọng là hỗ trợ người bị cô lập. Phải chăm lo chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm. Dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Thủ tướng yêu cầu duy trì ứng trực cao nhất. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện. Tinh thần là khẩn trương và trách nhiệm nhất. Về lâu dài, cần đầu tư nâng cấp đê điều. Hệ thống công trình phòng chống lũ phải được hoàn thiện. Đặc biệt là hai bên bờ sông Cầu qua Thái Nguyên. Thủ tướng giao Thái Nguyên xây dựng dự án đường và đê. Dự án này sẽ triển khai nhanh chóng trong tình trạng khẩn cấp. Mục tiêu là hoàn thành vào tháng 6/2026.

Theo: Dân Trí