Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1;, mực nước sông Cầu dâng cao vượt báo động 3 gần 2m; khiến hơn 2.400 hộ dân với trên 9.500 nhân khẩu; ở xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị cô lập. Chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương ứng phó; hộ đê, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mực nước vượt báo động 3, nguy cơ tràn đê ở nhiều điểm xung yếu

Sáng 9/10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 9,97m, cao hơn báo động 3 là 1,97m. Các tuyến đê cấp III vẫn an toàn song một số điểm đã xuất hiện nguy cơ tràn; trong đó đê Vòng Ấm bị tràn khoảng 20m, đê Đô Tân kéo dài hơn 7km.

UBND xã Trung Giã đã huy động lực lượng; quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng nhân dân túc trực hộ đê; đắp bờ bao, gia cố tại những vị trí xung yếu, đặc biệt là khu vực cống Gò Sành.

Nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông tê liệt

Do nước sông dâng cao, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Trung Giã; bị ngập sâu từ 0,4 đến 1,5m. Một số đoạn Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 35, 296 và tuyến Minh Trí – Bắc Sơn hoàn toàn tê liệt.
Các khu vực ngập nặng nhất là thôn Đô Tân, An Lạc, Lai Sơn và Hòa Bình; nơi hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp do nước tràn vào nhà.

Khẩn trương di dời dân, đảm bảo an toàn và cứu trợ nhu yếu phẩm

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã; phối hợp cùng lực lượng quân đội, công an và dân quân địa phương; hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Đồng thời, các tổ công tác túc trực 24/24; cắm biển cảnh báo, chăng dây ở khu vực ngập sâu; tuyên truyền người dân không qua lại vùng nguy hiểm.
Chính quyền địa phương cũng triển khai cung cấp; lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bị cô lập; rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh để giảm thiểu thiệt hại.

Theo: Tin tức