Trưa 9/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn khiến tuyến đê sông Cầu (Bắc Ninh) xuất hiện hiện tượng mạch đùn, mạch sủi. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân được huy động khẩn trương ứng cứu, ngăn nguy cơ vỡ đê.
- Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Nhiều khu dân cư chìm trong biển nước, mực nước vượt đỉnh lũ năm 2024
- Loạt trường học ở Thái Nguyên ngập sâu trong lũ, hàng trăm học sinh được giải cứu an toàn
- Những chiếc ô tô ‘chết chìm’ trong bùn lũ Thái Nguyên: Xót xa sau khi nước rút
Lực lượng xuyên trưa ứng cứu dưới chân đê sông Cầu
Khoảng 12h15 ngày 9/10, tại Trạm bơm Bầu, thôn Cẩm Bào (xã Xuân Cẩm), người dân phát hiện mạch đùn, mạch sủi dưới chân đê sông Cầu. Ngay sau đó, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và Sư đoàn 3 (Quân khu 1) phối hợp cùng người dân triển khai biện pháp xử lý, ngăn chặn sự cố.
Lực lượng chức năng tận dụng các búi tre ven triền đê làm cọc chống tràn, đồng thời huy động xe chở cát, sỏi và bao tải để gia cố thân đê. Giữa trưa nắng gay gắt, tiếng xẻng, tiếng hô “Nhanh tay lên!” hòa lẫn tiếng nước sông Cầu cuồn cuộn dâng cao, thể hiện tinh thần quyết tâm giữ đê.
Đến 13h cùng ngày, Bắc Ninh đã chỉ đạo xử lý hàng loạt sự cố tràn, vỡ đê tại các địa phương: vỡ đê bối ở xã Tiên Lục; ngập lụt tại xã Yên Thế, Bố Hạ; tràn đê bối ở Việt Yên, Tân Yên và một số khu vực khác. Các điểm xung yếu cơ bản được kiểm soát.
Tại xã Hợp Thịnh, tuyến đê sông Cầu dài khoảng 20km bị tràn 6km. Lực lượng chức năng đã đắp bờ chống tràn được 3km, xử lý hai điểm sạt trượt dài 25m và 75m bằng phủ bạt chống thấm.
Di dời gần 500 hộ dân, bảo đảm an toàn vùng lũ
Ở xã Xuân Cẩm, tuyến đê dài 19km có 10 điểm tràn, trong đó 6 điểm đã được khắc phục. Tại xã Tam Giang, nước dâng cao khiến đê có nguy cơ tràn, các lực lượng hoàn thành việc đắp bờ và xử lý rò rỉ tại cống Vọng Nguyệt.
Tại phường Đa Mai, mực nước sông dâng cao đe dọa tràn đê bối, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch di dời khẩn cấp 496 hộ dân (1.967 nhân khẩu). Trung đoàn 831 phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.
Tổng lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ lên tới 27.262 người, gồm quân đội, dân quân tự vệ và lực lượng xung kích địa phương, cùng 64 ô tô, 35 xuồng máy và nhiều thiết bị cứu hộ.
Tại thôn Mai Hạ (xã Xuân Cẩm), lực lượng liên ngành vẫn tiếp tục gia cố bờ đê, bảo vệ Trạm bơm Bầu. Giữa trưa nắng, những bữa cơm vội giữa vùng lũ trở thành hình ảnh xúc động.
Hạ sĩ Vũ Lập Quốc chia sẻ: “Mệt nhưng mọi người luôn động viên nhau cùng cố gắng. Sau lưng chúng tôi là người dân.”
Theo: Thanh Hóa Mới