Sau 30 năm lẩn trốn, Nguyễn Thị Bích Thủy – cựu nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh, bị bắt tại TPHCM. Trước đó, bà chiếm đoạt hơn 382 triệu đồng vào năm 1995.

Truy bắt nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 382 triệu đồng

Ngày 9/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1964, tên thường gọi Nguyễn Thị Thủy, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) từ TPHCM về địa phương để phục hồi điều tra về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Theo hồ sơ, trong thời gian làm việc tại ngân hàng, từ tháng 2 đến tháng 8/1995, Thủy đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân để vay tiền không có tài sản đảm bảo, đồng thời lập hồ sơ khống nhằm chiếm đoạt của Nhà nước và nhiều cá nhân hơn 382 triệu đồng – con số rất lớn vào thời điểm đó.

Khi hành vi bị phát hiện, Thủy nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương vào cuối năm 1995. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (cũ) sau đó ra quyết định khởi tố và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Thủy.

30 năm lẩn trốn dưới nhiều vỏ bọc khác nhau

Trong suốt 30 năm trốn truy nã, Thủy liên tục thay đổi nơi cư trú và nghề nghiệp để che giấu thân phận. Ban đầu, bà di chuyển đến Khánh Hòa, làm nghề chế biến hải sản đông lạnh tại một cơ sở tư nhân.

Đến năm 1997, Thủy tiếp tục vào Kiên Giang sinh sống, làm thuê và sinh được một con gái. Năm 2004, bà cùng con chuyển đến ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa; tỉnh Bình Dương (nay thuộc xã Phước Hòa, TPHCM). Tại đây, Thủy đổi tên thành Ngọc nhằm tránh bị phát hiện.

Nhờ công tác rà soát hồ sơ; xác minh nhân thân và sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ; Công an Hà Tĩnh đã lần ra tung tích; bắt giữ đối tượng sau gần ba thập kỷ lẩn trốn. Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục để phục hồi điều tra; xử lý theo quy định pháp luật.

Theo: Dân Trí