Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo Ukraine có thể đối mặt với nguy cơ mất chủ quyền nếu không sớm tìm giải pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev là điều khó xảy ra.
- Bắt giữ người đàn ông đốt rác trên sân thượng gây cháy nhà ở Đê La Thành
- Ông Joe Biden điều trị ung thư tuyến tiền liệt: Căn bệnh phổ biến ra sao?
- Tai nạn giao thông: Hai vợ chồng tử vong sau va chạm xe khách
Cảnh báo về hệ quả leo thang xung đột
Phát biểu trên kênh truyền hình Nga, Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng các tuyên bố cứng rắn của Mỹ, đặc biệt trong thời kỳ Tổng thống Donald Trump, cần được nhìn nhận dưới góc độ chiến thuật đàm phán, thay vì xem là hành động tức thời.
Ông nhận định thế giới hiện nay luôn tồn tại cả “độc dược và thuốc giải”, hàm ý mọi bước leo thang quân sự đều có thể kéo theo phản ứng dây chuyền nghiêm trọng. Theo ông, giới lãnh đạo Mỹ hiểu rõ rằng nếu vượt qua “lằn ranh đỏ”, phản ứng đáp trả sẽ rất khó kiểm soát.
Ukraine cần sớm đối thoại để tránh “biến mất trên bản đồ”
Nhắc đến cuộc xung đột Nga – Ukraine, ông Lukashenko cảnh báo Ukraine đang tiến gần đến bờ vực khủng hoảng nếu tiếp tục theo đuổi chiến lược quân sự mà không mở cửa đối thoại. Ông nhấn mạnh, nếu Kiev không sớm tìm kiếm con đường hòa bình, quốc gia này có thể đối mặt với nguy cơ “biến mất trên bản đồ”.
Lãnh đạo Belarus kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky ưu tiên đàm phán, tránh phụ thuộc vào sức ép từ bên ngoài. Ông cũng lưu ý rằng một số thế lực tại châu Âu đang lợi dụng xung đột để theo đuổi lợi ích lãnh thổ riêng.
Theo ông Lukashenko, kết thúc chiến tranh chỉ có thể đạt được thông qua con đường đối thoại và nhượng bộ lẫn nhau. Ông khẳng định, mọi hành động quân sự cực đoan đều chỉ làm gia tăng tổn thất và kéo dài khổ đau cho người dân Ukraine.
Theo: VOV