Ngày 15/10 tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố kinh tế Nga có biên độ an toàn lớn để thực hiện mọi kế hoạch, bác bỏ cảnh báo sụp đổ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và phủ nhận tin BRICS tan rã do thuế quan
- 4 dấu hiệu cảnh báo hệ miễn dịch bị suy giảm
- Hé lộ người thứ hai có thể đánh bại ông Zelensky trong bầu cử tổng thống Ukraine
- Hành trình từ bỏ giấc mơ Mỹ của nhà khoa học AI Song-Chun Zhu
Peskov bác bỏ cảnh báo kinh tế Nga sụp đổ
Phát biểu với báo chí, ông Peskov nhấn mạnh nền kinh tế Nga đang được kiểm soát chủ động để tránh quá nhiệt, dù tăng trưởng chậm lại với dự báo GDP chỉ 1% năm 2025 theo chính phủ, so với 4,3% năm 2024.
Ông bác bỏ nhận định của ông Trump về “dòng người xếp hàng mua xăng” và nguy cơ sụp đổ, khẳng định Nga vượt trội G7 về tăng trưởng 2023-2024 bất chấp lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất lịch sử.
IMF hạ dự báo tăng trưởng Nga xuống 0,6% cho 2025, nhưng Kremlin coi đây là bằng chứng sức bền, hỗ trợ mục tiêu chiến lược bao gồm hoạt động quân sự.
BRICS không chống USD, Kremlin phủ nhận thành viên rời bỏ
Liên quan tuyên bố của ông Trump tại Nhà Trắng với Tổng thống Argentina Javier Milei rằng thuế quan 10-100% đã khiến thành viên BRICS “bỏ chạy” vì khối nhằm “tấn công USD”, ông Peskov cho biết Điện Kremlin không hay biết ý định này.
Ông nhấn mạnh BRICS – gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và các nước mở rộng như Indonesia năm 2025 – chỉ hướng tới hợp tác lẫn nhau vì lợi ích dân sinh, thịnh vượng và ổn định, không chống lại quốc gia hay tiền tệ thứ ba. Các quan điểm này được chính thức hóa trong văn kiện sau hội nghị, như tại Kazan 2024.
Theo: Khai Mở