Công an cảnh báo chiêu “nháy máy 1 giây”; có thể là cách thu thập dữ liệu, mở đường cho những hình thức lừa đảo tinh vi hơn.
- Xây dựng hầm ngầm chống ngập: Giải pháp cần thiết cho Hà Nội và TPHCM
- Ông Trump tận dụng “thời khắc vàng” tái thiết bộ máy chính phủ Mỹ
- Trực thăng cứu thương rơi gây thương vong ở California
Tóm tắt nội dung
Thủ đoạn “nháy máy” xác minh số điện thoại hoạt động
Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh liên tục nhận được các cuộc gọi; nháy máy từ các đầu số lạ như 022xxx, 024xxx, 059xxx… Các cuộc gọi này chỉ kéo dài 1-2 giây rồi tắt. Một số người vì tò mò hoặc lo có việc quan trọng nên gọi lại.
Theo cơ quan công an, các cuộc gọi nháy máy này; không trực tiếp đánh cắp thông tin cá nhân hay tài chính; nhưng là bước “thăm dò” để xác minh số điện thoại còn hoạt động. Sau đó, dữ liệu được bổ sung vào danh sách các số “có giá trị”; bán cho bên thứ ba phục vụ quảng cáo, gọi làm phiền hoặc các chiêu lừa đảo phức tạp hơn.
Thu thập dữ liệu giọng nói để giả danh
Một số đối tượng còn sử dụng hệ thống tự động nhận diện giọng nói; từ đó phân loại dữ liệu theo giới tính, độ tuổi. Những thông tin này được dùng cho mục đích giả danh trong các cuộc gọi lừa đảo; chẳng hạn mạo danh công an, viện kiểm sát, tòa án; nhân viên ngân hàng hoặc nhà mạng để chiếm đoạt tài sản.
Các nhóm lừa đảo thường nhắm vào người cao tuổi, nội trợ; người đang tìm việc – những đối tượng dễ bị tác động tâm lý. Thủ đoạn phổ biến là dụ người dùng gọi lại vào số điện thoại quốc tế tính phí cao; hoặc tiếp tục dẫn dụ vào các kịch bản giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền.
Khuyến cáo từ cơ quan công an
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; (Công an tỉnh Hưng Yên) khuyến cáo người dân:
- Luôn cảnh giác với các cuộc gọi từ đầu số lạ, đặc biệt là khi chỉ “nháy máy” chớp nhoáng.
- Không gọi lại các số điện thoại lạ; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.
- Không truy cập các đường link hoặc cài đặt ứng dụng do người lạ hướng dẫn.
- Nếu bị làm phiền liên tục, có thể chặn số hoặc báo nhà mạng xử lý.
- Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo; cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc đường dây nóng để được hỗ trợ kịp thời.
Trước đó, Công an Hà Nội cũng phát đi cảnh báo về bốn thủ đoạn lừa đảo mới; đánh vào thói quen sử dụng điện thoại của người dân; trong đó có chiêu “nháy máy 1 giây”, giả danh cơ quan nhà nước; giả mạo tin nhắn ngân hàng và mời đầu tư tài chính qua ứng dụng.
Theo: Pháp luật