Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cảnh báo người dân không vượt biên sang Campuchia làm việc cho các băng nhóm lừa đảo, nếu vi phạm có thể lãnh án tù đến 15 năm.

Nguy cơ bị phạt nặng khi tham gia đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Theo The Nation (Thái Lan) ngày 19-10, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đã phát đi cảnh báo mạnh mẽ với người dân về việc vượt biên trái phép sang Campuchia. Cơ quan chức năng cho biết, nhiều người Thái đã bị bắt giữ hoặc “giải cứu” tại các căn nhà gần biên giới trong lúc chờ sang làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến.

Một số người được phát hiện đã trốn qua cửa khẩu Poipet (Campuchia) để quét khuôn mặt và hỗ trợ các băng nhóm mở tài khoản ngân hàng trung gian. Đây là các tài khoản mà công dân Thái Lan bán lại cho tội phạm mạng để phục vụ hoạt động rửa tiền và lừa đảo qua mạng.

Thiếu tướng cảnh sát Siriwat Deepor, Phó phát ngôn viên RTP, cho biết những người bán tài khoản ngân hàng cho bọn lừa đảo có thể bị phạt tù đến 3 năm. Tuy nhiên, nếu bị xác định là thành viên của băng nhóm tội phạm, mức án có thể tăng lên đến 15 năm tù, kèm phạt tiền từ 80.000 đến 300.000 baht (tương đương 64 – 240 triệu đồng).

Cảnh báo mạnh tay: Mọi hành vi tiếp tay đều có thể bị truy tố

Theo RTP, hành vi vượt biên để quét khuôn mặt, rút tiền, hay hỗ trợ vận hành các đường dây lừa đảo đều bị xem là tham gia tổ chức tội phạm quốc tế. Những người này có thể phải đối mặt với án tù từ 4 – 15 năm tùy mức độ liên quan.

Thiếu tướng Siriwat nhấn mạnh, cung cấp thông tin cá nhân cho các nhóm tội phạm mạng cũng được xem là hành vi phạm pháp, có thể bị truy tố với tội danh tương tự.

Ông dẫn chứng, vào ngày 24-6-2025, Tòa án tỉnh Chachoengsao (Thái Lan) đã tuyên án nặng với hai bị cáo liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Một người bị tuyên 41 năm 258 tháng tù, trong khi người còn lại bị xử 119 năm 234 tháng tù vì vai trò “săn” tài khoản trung gian cho các tổ chức lừa đảo.

Cảnh sát Thái Lan khuyến cáo người dân không nên tin vào lời mời “việc nhẹ lương cao” tại Campuchia, tránh trở thành công cụ cho các tổ chức tội phạm mạng và phải trả giá bằng án tù nặng nề.

Theo: Tuổi Trẻ