Không khí mua bán hoa tại Hà Nội trong ngày 20/10 vô cùng sôi động. Từ chợ dân sinh, gánh hoa rong đến các cửa hàng hiện đại đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh, đặc biệt sức mua qua kênh online tăng đột biến so với ngày thường.
- Thể thao Việt Nam ghi dấu ấn bằng các kỷ lục thế giới
- Hai thanh niên gây 7 vụ cướp giật ở Hải Phòng
- Mỹ phản ứng mạnh trước việc Trung Quốc siết đất hiếm
Tóm tắt nội dung
Hoa bán chạy, giá tăng nhẹ nhưng khách vẫn đông
Khi phố lên đèn, nhiều tuyến đường như Cầu Giấy, Phan Đình Phùng… vẫn tấp nập người mua hoa. Cô Hòa, người bán hoa rong hơn 10 năm tại phố Phan Đình Phùng cho biết: “Từ đầu giờ chiều đến tối là lúc khách đông nhất. Nhiều người tan ca tranh thủ mua hoa tặng mẹ, tặng vợ. Năm nay giá hoa hồng Đà Lạt và hoa ly tăng khoảng 15% so với ngày thường, nhưng khách vẫn rất đông.”
Tại chợ Cầu Giấy, lượng khách mua hoa ngày 20/10 tăng gấp nhiều lần. Anh Thế Anh (phường Cầu Giấy) chia sẻ: “Hoa ở đây tươi và giá hợp lý, chỉ cần chọn nhanh là có bó hoa đẹp mang về tặng.”
Sức mua online tăng mạnh, đơn hàng cao tiền triệu
Không chỉ sôi động tại chợ, các cửa hàng hoa tươi ghi nhận doanh thu lớn nhờ đơn hàng online. Theo chị Hà Anh – nhân viên một cửa hàng hoa ở Đống Đa, “khoảng 80% đơn hàng dịp này được khách chốt mẫu và thanh toán trước qua mạng xã hội. Tuy nhiên, lượng khách đến trực tiếp vẫn tăng nhanh vào buổi chiều tối. Trung bình mỗi đơn trị giá 800.000 đến hơn 1 triệu đồng, kèm thiệp và quà tặng.”
Các bó hoa thiết kế sẵn, gói quà theo chủ đề “Tôn vinh phụ nữ Việt” hay “Tri ân mẹ yêu” được khách hàng ưa chuộng, nhiều mẫu đã hết từ sớm.
Hoa nhập khẩu “cháy hàng”, giá cao gấp nhiều lần hoa nội
Theo khảo sát, hoa hồng Đà Lạt được bán lẻ 8.000–10.000 đồng/bông, loại to 18.000–20.000 đồng/bông. Các bó hoa phối hợp nhiều loại có giá 250.000–500.000 đồng/bó.
Trong khi đó, hoa nhập khẩu như hồng Ecuador, tulip Hà Lan có giá 120.000–200.000 đồng/bông. Đáng chú ý, một số loại hoa “nhà giàu” nhập từ Nam Phi có giá tới 700.000–1.000.000 đồng/bông.
Chị Hà Anh cho biết, giá bán lẻ tăng nhẹ để bù chi phí đầu vào, song vẫn nằm trong mức “chấp nhận được”. Nhờ nhu cầu tặng quà cao, các cửa hàng vẫn đạt doanh thu tốt dù giá hoa nhích lên.
Thị trường hoa ổn định, nguồn cung dồi dào
Khảo sát cho thấy, giá hoa năm nay chỉ tăng khoảng 10–15%, chủ yếu ở nhóm nhập khẩu. Các loại hoa trong nước như hồng, cúc, baby vẫn chiếm ưu thế nhờ nguồn cung ổn định. Nhiều tiểu thương nhận định sức mua tăng đều, không xảy ra khan hàng, thể hiện thị trường hoa dịp 20/10 phát triển ổn định và bền vững.
Theo: NEWS