Sử dụng AI để tạo clip giả hình ảnh, giọng nói lãnh đạo đang gây hậu quả nghiêm trọng, đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý mạnh tay để giữ vững niềm tin xã hội.
Tóm tắt nội dung
Tin giả lan nhanh, niềm tin bị tổn thương
Tại phiên thảo luận sáng 21/10, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) cho biết, tình trạng AI tạo clip giả ngày càng phổ biến, khiến người dân hoang mang trước hàng loạt video mạo danh lãnh đạo Nhà nước. Nhiều người gọi hỏi ông xác minh thật – giả, vì hình ảnh và lời nói “giống thật đến mức không thể tin”.
Theo ông, những video này không chỉ xâm phạm danh dự cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của công chúng và uy tín lãnh đạo. “Nếu không kiểm soát chặt, hậu quả xã hội sẽ rất nghiêm trọng”, ông nói.
Thực trạng tin giả đáng báo động
Số liệu từ Chính phủ cho thấy, chỉ trong quý III/2025, đã có hơn 12.000 nội dung xấu độc bị xử lý. Năm 2024, gần 16.000 bài và clip sai sự thật bị phát hiện, thiệt hại từ lừa đảo mạng lên đến 19.000 tỷ đồng. Đại biểu cho rằng, đó là bằng chứng cho thấy tin giả đã thành “dịch bệnh số”.
Một clip cắt ghép, một lời nói giả có thể lan truyền hàng triệu lượt xem trong vài giây, trong khi việc xác minh, đính chính mất hàng tháng trời. “Đây là sự bất cân xứng thông tin rất nguy hiểm”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Siết chặt quản lý và truyền thông chủ động
Theo đại biểu, cần ba nhóm giải pháp: hoàn thiện pháp lý, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới thực thi nghiêm trách nhiệm pháp lý, và nâng cao nhận thức người dùng.
Đặc biệt, cần tăng chế tài xử phạt hành vi sử dụng AI tạo clip giả mạo danh lãnh đạo. Song song, đẩy mạnh công nghệ phát hiện deepfake, tăng cường truyền thông chính thống để định hướng thông tin.
“Không thể để tin xấu lấn át tin tốt, tin giả lấn át sự thật. Đây là vấn đề an ninh tư tưởng trong thời đại số”, ông Tuấn khẳng định.
Theo: Dân Trí