Luật sư khẳng định, những hành vi bạo lực, làm nhục và quay clip phát tán trên mạng xã hội không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn thương sâu sắc về nhân phẩm, cần được xử lý nghiêm để răn đe và bảo vệ đạo đức xã hội.
- Tai nạn giao thông: Tài xế taxi đi ngược chiều khiến 1 người tử vong
- Ghép tim cứu người trong giờ sinh tử tại Bệnh viện Thống Nhất
- Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, tài xế may mắn thoát chết
Tóm tắt nội dung
Vô cớ hành hung, làm nhục nam sinh
Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can trong vụ “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại huyện Sóc Sơn. Trước đó, Công an xã Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của hai học sinh bị một nhóm thanh thiếu niên chặn đường, chửi bới, đánh đập rồi quay clip đăng lên TikTok.
Kết quả điều tra xác định, khoảng 14h ngày 14/10/2025, nhóm đối tượng dưới 18 tuổi điều khiển xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù (xã Sóc Sơn) thì gặp em N.D.T (SN 2010) đi ngược chiều. Cả nhóm chặn xe, ép em T. quỳ xin lỗi rồi liên tục đấm, đá, quay video và đăng tải lên mạng xã hội.
Hôm sau, nhóm này tiếp tục tìm em N.Đ.H (SN 2010) để “giải quyết mâu thuẫn” trên mạng. Khi đến khu tái định cư Dược Hạ, các đối tượng ép em H. quỳ, bò và xin lỗi trong khi bị quay clip, sau đó tung video lên TikTok. Cơ quan điều tra đã khởi tố N.Q.A (SN 2008) và P.T.Đ (SN 2007) về hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”. Các đối tượng còn lại dưới 16 tuổi được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục.
Xử lý nghiêm để răn đe và giáo dục
Luật sư Bùi Quang Thu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, nhận định: hành vi ép người khác quỳ, bò, quay clip và tung lên mạng mang đầy đủ dấu hiệu của tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). “Đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm – một quyền nhân thân cơ bản được Hiến pháp 2013 ghi nhận. Người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc tù đến 3 năm; nếu phạm tội có tổ chức, công khai hoặc qua mạng xã hội, mức phạt có thể lên đến 5 năm tù”, ông Thu nhấn mạnh.
Luật sư cho biết thêm, người chia sẻ lại hoặc phát tán video làm nhục người khác cũng có thể bị xử lý hình sự, vì hành vi này góp phần lan truyền, khuếch đại sự xúc phạm, gây tổn thương sâu sắc cho nạn nhân. Đây là tình tiết tăng nặng trong nhiều vụ án tương tự.
Gây rối trật tự công cộng – không thể xem nhẹ
Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, “Gây rối trật tự công cộng” là hành vi làm mất an ninh, gây hoang mang trong cộng đồng hoặc cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân. Trong vụ việc này, nhóm đối tượng đã tụ tập, chặn xe, đánh người, quay clip giữa nơi công cộng, nên có thể bị xử phạt từ 2 đến 7 năm tù nếu xác định có tổ chức hoặc mang tính côn đồ.
Luật sư Thu cho rằng: “Việc khởi tố hai đối tượng và giao người dưới 16 tuổi về địa phương quản lý là quyết định hợp lý, thể hiện tính nghiêm khắc nhưng vẫn nhân văn của pháp luật. Phải xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời giáo dục các em về giới hạn hành vi.”
Cần sự chung tay từ gia đình, nhà trường và xã hội
Luật sư đề xuất, để ngăn chặn những vụ việc tương tự, cần thiết lập cơ chế phối hợp ba bên – nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng. Nhà trường cần tăng cường hệ thống camera, xây dựng tổ tư vấn tâm lý học đường, đường dây nóng để học sinh phản ánh khi bị bắt nạt.Phụ huynh phải quan tâm tới đời sống tinh thần của con, không chỉ học tập mà cả bạn bè, tâm lý và hành vi trên mạng. Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm hành vi quay, phát tán clip làm nhục người khác – bởi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gieo thêm nỗi đau cho nạn nhân.
“Mọi hành vi xúc phạm, bạo lực, làm nhục người khác – dù chỉ là trò đùa hay ‘trend mạng xã hội’ – đều có thể phải trả giá trước pháp luật. Không thể để ranh giới giữa ‘vui’ và ‘ác’ bị xóa nhòa”, luật sư Thu khẳng định.
Theo: Pháp Luật và Xã Hội