Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) với quy mô toàn quốc; quy tụ hàng nghìn gian hàng, mở ra hành trình trải nghiệm đa sắc của kinh tế và văn hóa Việt.
- Thu nhập 50 triệu/tháng cũng khó mua nhà: Gánh nặng của người trẻ phố thị
- Bí quyết giữ được nhau cả đời – Là khi vợ chồng biết “sợ”
- Nhật bắt nghi phạm Việt sát hại phụ nữ trong chung cư Hiroshima
Tóm tắt nội dung
Chuyên nghiệp từ khâu tổ chức đến trải nghiệm của khách tham quan
Ngay từ giai đoạn chuẩn bị; Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 đã tạo “cơn sốt” trong cộng đồng. Trên tuyến đường Trường Sa dẫn vào Trung tâm Triển lãm Việt Nam; dòng xe đổ về tấp nập mỗi ngày.
Hà Nội đã tăng cường bốn tuyến xe buýt kết nối trực tiếp đến khu vực triển lãm; trong đó tuyến 34 được miễn phí suốt thời gian diễn ra hội chợ; hoạt động liên tục từ 7h đến 22h, với 400 lượt mỗi ngày vào cuối tuần; Bên cạnh đó bãi đỗ xe rộng 18ha với sức chứa 10.000 phương tiện; tích hợp trạm sạc cho xe điện, giúp khách tham quan thuận tiện di chuyển.
“Có xe buýt miễn phí gần nhà, tôi tổ chức cho cả gia đình đi chơi cuối tuần. Hiếm có hội chợ nào quy mô; có đủ hoạt động cho ba thế hệ như thế này”, anh Luân Vũ (Định Công, Hà Nội) chia sẻ.
Vingroup tham gia sự kiện với vai trò đồng tổ chức; nhà tài trợ và tư vấn thiết kế tổng thể. Tập đoàn tài trợ toàn bộ mặt bằng; hệ thống điện, nước, vệ sinh, an ninh, đồng thời đảm nhận phần nhận diện, bố trí; và thiết kế không gian cho từng khu vực. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị; công tác tổ chức đạt chuẩn chuyên nghiệp; tạo diện mạo hiện đại, đồng bộ cho sự kiện quốc gia này.
Nơi hội tụ tinh hoa kinh tế, văn hóa và ẩm thực Việt
Trung tâm của hội chợ là Nhà triển lãm Kim Quy với gần 3.000 gian hàng; chia thành năm phân khu. Khu Thu Thịnh Vượng (Hall 1-2) quy tụ các tập đoàn lớn như Viettel, Vinamilk; EVN… giới thiệu công nghệ; và sản phẩm mới nhất; khẳng định vị thế thương hiệu Việt.
Phân khu Thu Gia Đình (Hall 3-5) là “thiên đường mua sắm” với hàng nghìn sản phẩm thời trang; mỹ phẩm nội thất và hàng tiêu dùng ưu đãi. Điểm nhấn của hội chợ nằm ở khu Thu Đất Việt (Hall 6-7); và Tinh hoa Thu Hà Nội (Hall 8); nơi tái hiện không gian văn hóa truyền thống với phố cổ; làng nghề, và đặc sản vùng miền.
Khách tham quan được chiêm ngưỡng bún rau củ ngũ sắc của Cao Bằng; hồng lê vàng Lạng Sơn; thịt trâu gác bếp Điện Biên; hay những sản phẩm độc đáo như lưu huỳnh vàng từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất của Quảng Ngãi; Ngoài ra gian hàng Amazon còn tư vấn cho doanh nghiệp .Việt cách đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế theo định hướng “Go Digital – Go Global”.
Không gian ẩm thực và lễ hội đặc sắc
Không gian ngoài trời sôi động với Lễ hội ẩm thực Thu Mỹ Vị; quy tụ hàng trăm món ăn trong; và ngoài nước. Khu Cheer Fest – Nướng & Bia mang đến trải nghiệm lễ hội phong cách Đức, Bỉ; Nhật, cùng hương vị bia đặc trưng.
Các đầu bếp nổi tiếng như Phạm Tuấn Hải; Benoit Leloup và Don David biểu diễn kỹ thuật chế biến trực tiếp trước hàng nghìn khán giả. Nghệ nhân Trần Thị Hiền Minh trình diễn làm bánh dân gian; dự kiến xác lập kỷ lục “Bức tranh xôi hoa đậu lớn nhất” vào ngày 31/10.
Bên cạnh đó là loạt hoạt động giải trí hấp dẫn như DJ show, minigame; và Lễ hội Halloween tối 31/10. Khán giả còn có cơ hội thưởng thức phim miễn phí Mưa đỏ, Tử chiến trên không và đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường cùng Cẩm Ly, Hòa Minzy, Đen Vâu vào ngày 1/11.
Theo: Dân Trí