Với việc đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Việt Nam khẳng định vị thế cầu nối toàn cầu trong hợp tác an ninh mạng, góp phần thúc đẩy không gian số an toàn và công bằng cho mọi quốc gia.

Dấu ấn Việt Nam tại lễ ký Công ước Hà Nội

Lễ mở ký Công ước Hà Nội – văn kiện quốc tế quan trọng do Liên Hợp Quốc chủ trì về chống tội phạm mạng – đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 70 quốc gia. Việc Việt Nam được chọn làm nước chủ nhà thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế vào vai trò của Việt Nam như một đối tác có trách nhiệm và năng lực trong bảo đảm an ninh mạng toàn cầu.

Theo giới chuyên gia, đây là cột mốc đối ngoại – công nghệ đặc biệt, khi Việt Nam không chỉ chứng minh khả năng tổ chức chuyên nghiệp mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng môi trường mạng lành mạnh, minh bạch, vì con người.

Phó Tổng thống Ecuador đánh giá cao Việt Nam trong nỗ lực chống tội phạm mạng:(Ảnh: Dân trí)

Ba yếu tố then chốt để công ước phát huy hiệu quả

Chuyên gia Ấn Độ Manish Kumar Singh, Đại học Delhi, đánh giá việc Việt Nam đăng cai công ước là “bước đi mang tính biểu tượng” trong thời đại số. Ông chỉ ra ba yếu tố quan trọng để công ước thực sự hiệu quả:

  • Xây dựng niềm tin xuyên biên giới, đặc biệt về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư số.
  • Nâng cao nhận thức cộng đồng, coi mỗi người dân là tuyến phòng thủ đầu tiên trước tội phạm mạng.
  • Huy động khu vực tư nhân và startup, vì đây là lực lượng sáng tạo và phát triển giải pháp bảo mật hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain hay điện toán lượng tử vừa mang đến cơ hội, vừa đặt ra thách thức cho công tác bảo vệ an ninh mạng toàn cầu.

Cơ hội hợp tác khu vực và toàn cầu

Công ước Hà Nội mở ra cơ hội lớn để các quốc gia – đặc biệt là các nước đang phát triển – hợp tác chia sẻ kỹ thuật, thông tin tình báo và kinh nghiệm pháp lý trong phòng chống tội phạm mạng. Việt Nam, với vai trò chủ nhà, được xem là “cầu nối” giữa các nước phát triển và đang phát triển, giúp thu hẹp khoảng cách về năng lực quản trị không gian mạng.

Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực này, tập trung vào đào tạo nhân lực, pháp y kỹ thuật số và bảo vệ dữ liệu. Mối quan hệ này nằm trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hướng tới xây dựng môi trường mạng an toàn, tin cậy và vì con người.

Dù công ước mở ra nhiều kỳ vọng, các chuyên gia cho rằng thành công lâu dài sẽ phụ thuộc vào mức độ cam kết và minh bạch của từng quốc gia. Nếu chỉ ký kết mà không hành động cụ thể, công ước sẽ khó tạo ra chuyển biến thực tế.

Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, không chỉ là nơi khởi đầu cho một công ước mang tầm quốc tế, mà còn là nước dẫn dắt khu vực trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng không gian mạng an toàn, công bằng và bền vững.

Theo: Dân trí