Chiều 27/10, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk cho biết, các phòng xét nghiệm kiểm tra dư lượng hóa chất trong sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đã chính thức hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng, giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân.

Khôi phục xét nghiệm, tránh thiệt hại hàng chục nghìn tấn sầu riêng

Ông Lê Anh Trung – Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk – cho biết, địa phương hiện đang vào cuối vụ thu hoạch, với khoảng 40.000 – 50.000 tấn sầu riêng chưa cắt tại các vùng Krông Năng, Krông Búk, Ea H’leo… Nếu việc kiểm nghiệm không được khôi phục kịp thời, sầu riêng sẽ không đủ điều kiện xuất khẩu, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp.

Gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ do dừng kiểm nghiệm

Trước đó, từ ngày 11/10, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm tra dư lượng hóa chất như Cd và vàng O tạm ngừng hoạt động để bảo trì, nâng cấp hệ thống. Việc này khiến gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại kho nhà máy, trên đường vận chuyển và tại cửa khẩu xuất khẩu.
Nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm dừng thu mua, khiến giá sầu riêng lao dốc, hàng nghìn tấn trái chín rụng, hư hỏng tại vườn, gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Hiệp hội kiến nghị hỗ trợ khẩn khu vực Tây Nguyên

Trước tình hình đó, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk đã gửi công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương khôi phục hoạt động xét nghiệm, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn cuối vụ.
Việc các phòng xét nghiệm hoạt động trở lại được kỳ vọng sẽ giúp hàng nghìn tấn sầu riêng sớm được thông quan, ổn định thị trường và duy trì uy tín xuất khẩu của sầu riêng Việt Nam.

Theo: Sài Gòn Giải Phóng