Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, khi thảm họa xảy ra, ranh giới giàu – nghèo không còn tồn tại, công tác cứu trợ phải được triển khai công bằng và nhân văn
- Người Mỹ tìm thấy hạnh phúc ở Việt Nam giữa đời thường
- Huế đối mặt mưa lũ lịch sử chưa từng thấy
- Hà Nội phát hiện 338 ca nhiễm HIV mới: Quyết tâm đạt mục tiêu phòng chống AIDS năm 2025
Tóm tắt nội dung
Cứu trợ phải công bằng, đúng đối tượng
Chiều 27/10, trong phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, đại biểu Vũ Hồng Luyến – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên – đề nghị làm rõ khái niệm “thảm họa” và tiêu chí xác định mức độ thiệt hại, phạm vi ảnh hưởng, số thương vong dự kiến để bảo đảm việc ban bố tình trạng khẩn cấp đúng thời điểm và quy mô.
Theo dự thảo, các hộ dân bị mất nhà, thiếu lương thực, nước uống hoặc hàng hóa thiết yếu sẽ được cứu trợ khẩn cấp, ưu tiên nhóm dễ bị tổn thương như người già neo đơn, trẻ em, người khuyết tật, hộ nghèo. Đại biểu Luyến đề nghị cần quy định cụ thể để việc cứu trợ được triển khai công bằng, đúng đối tượng.
Bà cũng đồng tình với việc kiểm soát thông tin trong tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn tin giả gây hoang mang dư luận.
Giàu hay nghèo đều cần được bảo vệ như nhau
Giải trình trước Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định dự luật nhằm tạo hành lang pháp lý để ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp, tăng cường thẩm quyền chỉ đạo, điều phối của Thủ tướng.
Ông nhấn mạnh, lực lượng cứu hộ phải sẵn sàng hỗ trợ toàn bộ người dân tại vùng ảnh hưởng, không phân biệt giàu hay nghèo.
“Khi thảm họa xảy ra, ranh giới giàu – nghèo không còn tồn tại, mọi người đều cần được bảo vệ như nhau. Bởi khi đó, mọi thứ có thể bị phá hủy, người giàu cũng có thể trở thành người nghèo”, Bộ trưởng nói.
Theo ông Giang, công tác cứu trợ cần công bằng, kịp thời và nhân văn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Dự luật cũng quy định rõ thẩm quyền điều phối và sử dụng lực lượng, phương tiện trong tình huống khẩn cấp, tránh chồng chéo với các luật khác như Luật Phòng thủ dân sự hay Luật Công nghiệp quốc phòng.
Đề xuất đường dây nóng riêng cho thông tin khẩn cấp
Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) cho rằng cần thiết lập kênh phản hồi hai chiều giữa người dân và cơ quan quản lý trong tình trạng khẩn cấp, giúp giám sát, ngăn chặn hành vi lạm quyền hoặc trục lợi.
Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết hiện đường dây nóng 112 đang hoạt động toàn quốc, nhưng có thể quá tải nếu mọi phản ánh đều đổ về cùng một kênh.
Ông đề xuất nên dành số 112 riêng cho các thông tin về tình trạng khẩn cấp, tương tự như số 114 dùng cho báo cháy.
“Chúng tôi sẽ nghiên cứu cơ chế phân loại và xác minh nhanh thông tin để tránh quá tải, đồng thời đảm bảo những tin báo thực sự khẩn cấp được xử lý ngay”,
Bộ trưởng nói, đồng thời cho biết Bộ sẽ ứng dụng công nghệ số để kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, tăng tốc độ ứng cứu và hỗ trợ người dân.
Theo: phápluật