Bão số 10, hàng loạt kè biển Nghệ An tan hoang, bị sập; quảng trường du lịch bị tàn phá; đe dọa nghiêm trọng đến an toàn và hoạt động kinh tế của người dân
- Trước phiên xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Hai bị cáo ra đầu thú
- Một công ty nhiều năm khai thác trái phép khoáng sản mà tỉnh không biết?
- Chàng trai dân tộc Thái ở bản Pục làm giàu từ giống gà bản địa
Kè biển Nghệ An tan hoang, quảng trường Bình Minh ở Cửa lò hư hại nặng
Tại phường Cửa Lò; sức gió mạnh kết hợp triều cường đã khiến hệ thống kè biển bị tàn phá nghiêm trọng. Sóng lớn đánh vỡ nhiều đoạn bờ bao; gạch lát bị xô bật tung tóe, hàng trăm khối bê tông bị cuốn ra xa. Quảng trường Bình Minh – điểm du lịch biểu tượng của Cửa Lò; bị hư hại nặng với khoảng 1.000m² nền sân bị bóc tróc, có nơi xói sâu đến 0,5m.
Theo ông Hoàng Minh Thọ, Phó Trưởng phòng Kinh tế; Hạ tầng phường Cửa Lò, chiều dài khu vực xói lở tại lâm viên đường Bình Minh lên tới 3,77km, rộng 10-15m, sâu 1m. Ngoài ra, 5 đoạn kè biển bị sập, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan hư hỏng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đang đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để khẩn trương phục hồi hạ tầng du lịch trước mùa cao điểm.
Kè biển Hải Lộc bị sạt lở, đường ven biển nguy cơ sụt lún
Không chỉ Cửa Lò, xã Hải Lộc (huyện Nghi Lộc) cũng gánh chịu thiệt hại nặng nề. Đoạn kè biển từ Bãi Lữ đến xóm Tiền Phong bị sóng đánh sập; nhiều nơi sạt lở sâu vào đường giao thông, gây sụt lún nghiêm trọng. Chính quyền đã phải dựng biển cảnh báo nguy hiểm để bảo vệ người dân và phương tiện qua lại.
Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc; cho biết công trình kè này vốn có vai trò quan trọng trong việc chắn sóng; bảo vệ tuyến ven biển nối từ Nghi Yên đến Nghi Tiến. Tuy nhiên, sức tàn phá của bão quá lớn khiến nhiều vị trí bị hư hỏng nặng. Xã đã thống kê thiệt hại và kiến nghị cấp trên sớm đầu tư khắc phục; đảm bảo an toàn lâu dài cho khu dân cư và tuyến du lịch ven biển.
Theo các chuyên gia, tình trạng xói lở; sụp kè sau bão ở Nghệ An là dấu hiệu cho thấy hạ tầng ven biển hiện nay chưa đủ sức chống chịu với thiên tai cực đoan. Việc đầu tư các tuyến kè, quảng trường; và hạ tầng du lịch cần gắn với giải pháp công trình bền vững; kết hợp phục hồi hệ sinh thái tự nhiên như rừng ngập mặn và cát chắn sóng.
Nếu không có chiến lược tổng thể; mỗi cơn bão lớn sẽ kéo theo tổn thất hàng trăm tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh và du lịch biển Nghệ An – một trong những trụ cột kinh tế của tỉnh.
Nguồn: Nghệ An 24H