Ngày 30.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ chia sẻ công nghệ cho phép Hàn Quốc tự đóng tàu ngầm hạt nhân, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Liên minh Mỹ – Hàn bước sang giai đoạn hiện đại hóa
Trong cuộc hội đàm tại Gyeongju ngày 29.10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định mục tiêu của Seoul là hiện đại hóa liên minh với Washington. Ông cho biết Hàn Quốc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng để giảm gánh nặng tài chính cho Mỹ, theo hãng AP.
Ông Lee cũng làm rõ rằng trong lần trao đổi hồi tháng 8, giữa hai bên có thể đã xảy ra hiểu lầm liên quan đến vấn đề tàu ngầm hạt nhân. Seoul chỉ tìm kiếm công nghệ nhiên liệu hạt nhân, chứ không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh việc sở hữu tàu ngầm hạt nhân sẽ giúp tăng cường khả năng phối hợp với các lực lượng Mỹ trong khu vực.
Dự án hợp tác công nghệ quân sự lớn chưa từng có
Theo Tổng thống Trump, các tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc sẽ được đóng tại xưởng Philly Shipyard ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Cơ sở này hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Hanwha, doanh nghiệp Hàn Quốc đã mua lại nhà máy vào năm ngoái.
Hiện chưa rõ quy mô và chi phí dự án, nhưng Hàn Quốc từng cam kết đầu tư 150 tỉ USD vào năng lực đóng tàu tại Mỹ như một phần trong thỏa thuận với ông Trump. Công nghệ tàu ngầm hạt nhân là một trong những bí mật quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Mỹ, vốn hiếm khi được chia sẻ, kể cả với các đồng minh thân cận như Anh và Úc.
Tuyên bố của ông Trump xuất hiện ngay trước cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Động thái này được xem là tín hiệu chiến lược của Washington trong bối cảnh khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang chứng kiến sự gia tăng năng lực tàu ngầm hạt nhân, đặc biệt sau khi Triều Tiên công bố đóng thành công tàu ngầm hạt nhân đầu tiên hồi tháng 3.
Theo: Thanh Niên