Công an tỉnh An Giang xác định tài công Huỳnh Trung Hào đã chiếm đoạt 450 triệu đồng tiền hàng của chủ tàu, sau đó dựng chuyện tàu cháy chìm để che giấu hành vi.
- Người đàn ông 67 tuổi ra đầu thú sau 40 năm trốn truy nã
- Một người chết, hai người bị thương vì kẻ quen biết gia đình
- Hành trình hơn 20km đi lạc của cậu bé và chú chó Đen
Ngày 29/4/2025, ông M., chủ tàu ở tỉnh An Giang, giao cho Hào 3 cọc tiền với tổng số 560 triệu đồng để mang đến giao cho các chủ bè thu mua tại xã Nam Du. Trên đường di chuyển qua vùng biển Kiên Hải, do nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, Hào tự ý mở một cọc tiền trị giá 450 triệu đồng, giữ lại 10 triệu đồng, còn 440 triệu đồng dùng để trả nợ và nạp vào tài khoản đánh bạc trực tuyến.
Đến khoảng 3 giờ ngày 30/4/2025, tàu chở Hào bất ngờ gặp sự cố, cháy và chìm trên biển; Hào cùng các thuyền viên được cứu vớt an toàn vào bờ. Lợi dụng sự cố này, Hào nói với ông M. rằng toàn bộ 560 triệu đồng đã cháy chìm theo tàu, che giấu việc số tiền 450 triệu đồng đã bị lấy trước đó.
Trưa cùng ngày, Hào nhờ chị K. chuyển 10 triệu đồng – phần tiền Hào đã giữ lại – về cho gia đình mình. Thấy xấp tiền ướt nước bất thường, chị K. nghi ngờ và báo lại cho ông M., khiến ông M. trình báo sự việc với cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, Hào thừa nhận đã chiếm đoạt 450 triệu đồng của ông M. để trả nợ và nạp tiền đánh bạc trực tuyến. Ngày 15/9, Công an tỉnh An Giang hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Huỳnh Trung Hào (34 tuổi, ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Vụ việc cho thấy khoảng cách giữa lời khai ban đầu – tàu cháy, tiền chìm theo biển – và thực tế: một phần số tiền đã được rút ra từ trước, tiêu vào việc trả nợ và đánh bạc. Toàn bộ diễn biến, từ thời điểm nhận tiền đến khi bị phát hiện, hiện đã được cơ quan điều tra ghi nhận đầy đủ trong hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát.
Hà Lê (tổng hợp)