Ngày 31.10, Mỹ và Philippines tuyên bố; thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm; tăng cường hợp tác; và khả năng sẵn sàng quân sự tại Biển Đông
- Thời điểm thực hiện cải cách với 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức
- Thương mại Mỹ – Trung ra sao sau cuộc gặp Trump – Tập?
- Bếp 0 đồng giữa mưa lũ Huế: Tấm lòng ấm áp nối dài bằng công nghệ
Tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố sức răn đe khu vực
Lầu Năm Góc xác nhận; việc thành lập lực lượng đặc nhiệm Mỹ – Philippines được công bố; sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro. Cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng tại Kuala Lumpur, Malaysia. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết; lực lượng đặc nhiệm này sẽ thúc đẩy hợp tác hoạt động; tăng khả năng phối hợp và nâng cao năng lực tương tác giữa hai nước. Biển Đông được xác định là trọng tâm ưu tiên trong chương trình hợp tác mới.
Trong tuyên bố chung; hai bộ trưởng khẳng định quyết tâm tái thiết lập sức răn đe khu vực; và đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa quan hệ quốc phòng. Hai bên cũng thống nhất; hoàn tất các kế hoạch hợp tác lớn trong hai năm tới nhằm đảm bảo an ninh khu vực. Trên mạng xã hội X; Bộ trưởng Hegseth viết rằng Washington và Manila sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ đồng minh chiến lược. Ông nhấn mạnh ;Mỹ cam kết “làm việc không ngừng để bảo vệ tự do hàng hải ;và duy trì trật tự dựa trên luật lệ tại Biển Đông”.
Thông điệp gửi tới Trung Quốc và khẳng định lập trường của Mỹ
Cũng trong khuôn khổ hội nghị tại Kuala Lumpur,; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth đã có cuộc gặp riêng với người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân. Ông mô tả; đây là cuộc trao đổi “tốt đẹp và mang tính xây dựng”; thể hiện mong muốn duy trì đối thoại cởi mở giữa hai nước. Bộ trưởng Hegseth cho biết;Mỹ đề cao sự cân bằng sức mạnh tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương;và bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông; quanh Đài Loan và đối với các đồng minh của Mỹ.
Ông khẳng định; Washington không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ “bảo vệ mạnh mẽ lợi ích quốc gia; và duy trì năng lực phòng thủ cần thiết tại khu vực”. Về phía Trung Quốc; Bộ trưởng Đổng Quân kêu gọi ;Mỹ thận trọng trong lời nói và hành động liên quan đến vấn đề Đài Loan. Ông nhấn mạnh; Bắc Kinh vẫn theo đuổi con đường phát triển hòa bình; song “sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia”. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc; Bắc Kinh có “đầy đủ khả năng phản ứng bình tĩnh và hiệu quả trước mọi hành động khiêu khích”.
Theo: Thanh Niên