Từ tháng 11/2025; nhiều chính sách quan trọng tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; bắt đầu có hiệu lực: người dân không cần xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID; doanh nghiệp nộp chậm bảo hiểm xã hội quá 60 ngày; bị coi là trốn đóng, và ngân hàng được phép giao nhận vàng miếng.
- Thời điểm thực hiện cải cách với 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức
- Thương mại Mỹ – Trung ra sao sau cuộc gặp Trump – Tập?
- Bếp 0 đồng giữa mưa lũ Huế: Tấm lòng ấm áp nối dài bằng công nghệ
Tóm tắt nội dung
Không phải xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID
Theo Nghị định 280/2025, có hiệu lực từ 1/11; người dân khi thực hiện chứng thực tại các cơ quan nhà nước; sẽ không phải xuất trình bản chính hoặc bản sao nếu thông tin; đã được tích hợp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoặc các cơ sở dữ liệu khác có thể khai thác qua ứng dụng VNeID.
Chính phủ quy định các chủ thể có thẩm quyền chứng thực gồm: Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu; người được ủy quyền, phân công làm nhiệm vụ chứng thực; công chứng viên; viên chức ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
So với trước đây; nghị định mở rộng phạm vi người được phép chứng thực; bao gồm cả người được ủy quyền hoặc phân công.
Chủ tịch UBND cấp xã được quyền chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; giao dịch liên quan bất động sản, di chúc, phân chia di sản…
Việc ứng dụng dữ liệu dân cư trên VNeID được kỳ vọng giúp giảm giấy tờ; tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính.
Nộp chậm bảo hiểm xã hội quá 60 ngày bị coi là trốn đóng
Nghị định 274/2025, có hiệu lực từ 30/11; quy định cụ thể các hành vi chậm đóng hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH); bảo hiểm thất nghiệp.
Theo đó, doanh nghiệp nộp chậm quá 60 ngày sau thời hạn quy định sẽ bị coi là trốn đóng.
Có ba nhóm hành vi bị xác định là trốn đóng:
- Không đăng ký tham gia BHXH; bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau 60 ngày kể từ khi hết hạn.
- Khai báo tiền lương thấp hơn thực tế để làm căn cứ đóng bảo hiểm.
- Chậm đóng dù đã bị cơ quan bảo hiểm đôn đốc mà vẫn không khắc phục sau 60 ngày.
Doanh nghiệp; vi phạm phải nộp lại toàn bộ số tiền trốn cùng tiền lãi 0,03% mỗi ngày; đồng thời có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, các đơn vị vi phạm sẽ không được xét thi đua, khen thưởng trong năm.
Ngân hàng được phép giao, nhận vàng miếng
Theo Thông tư 33/2025 của Ngân hàng Nhà nước; có hiệu lực từ 15/11, các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng; được phép giao nhận vàng miếng trong các hợp đồng mua, bán hoặc gia công.
Hoạt động này phải được thực hiện đúng quy trình; có giấy tờ hợp pháp, niêm phong và chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng.
Thông tư quy định ba nhóm phân loại vàng gồm:
- Vàng trang sức – mỹ nghệ (hàm lượng từ 8 Kara trở lên);
- Vàng miếng (có ký mã hiệu, tiêu chuẩn rõ ràng);
- Vàng nguyên liệu (dạng thỏi, hạt hoặc miếng).
Vàng miếng cùng chất lượng được đóng thành lô 100–500 miếng; đựng trong hộp kim loại không gỉ; niêm phong, ghi rõ thông tin kiểm nhận.
Quy định này giúp tăng tính minh bạch và an toàn trong giao dịch vàng; đặc biệt trong bối cảnh thị trường vàng đang biến động mạnh.
Chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân trong một số trường hợp
Nghị quyết 03/2025 của Hội đồng Thẩm phán, có hiệu lực từ 1/11, cho phép chuyển hình phạt tử hình sang tù chung thân với người bị kết án trước ngày 1/7/2025 nhưng chưa thi hành án, nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định.
Đó là:
- Người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối;
- Người bị kết án tử hình về 8 tội danh đã bỏ án tử; trong Bộ luật Hình sự sửa đổi 2025, gồm:
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; gián điệp; phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật; sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc; vận chuyển trái phép chất ma túy; tham ô; nhận hối lộ; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược.
Ngoài ra, người phạm tội sản xuất hoặc mua bán trái phép chất ma túy; cũng có thể được chuyển hình phạt nếu đáp ứng ;điều kiện cụ thể và không có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên.
Theo: VnExpress