Khu vực Trung Bộ tiếp tục hứng chịu mưa lớn Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 200-450mm, có nơi vượt 700mm; Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Biển động mạnh, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật nguy hiểm.

Mưa đặc biệt lớn, nhiều nơi vượt 700mm

Từ sáng sớm 1/11 đến sáng 3/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-450mm, cục bộ có nơi vượt 700mm. Khu vực Nam Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi ghi nhận mưa lớn với tổng lượng 100-250mm, điểm cục bộ hơn 350mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa có thể đạt cường độ đặc biệt mạnh, trên 150mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài Trung Bộ, trong ngày và đêm 1/11, khu vực Gia Lai–Lâm Đồng và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, nơi mưa to hơn 70mm. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có nguy cơ xảy ra, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cảnh giác với khả năng mưa lớn cục bộ và ngập úng nhanh.

Mưa lớn kéo dài nhiều vùng Quảng trị ngập sâu. (Theo:Dân trí)

Mưa kéo dài đến 4/11, cảnh báo thiên tai

Ngày và đêm 3/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ hơn 350mm. Dự báo mưa lớn tại Trung Bộ có thể kéo dài đến đêm 4/11, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi và ngập lụt vùng trũng thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được đưa ra ở cấp 1; riêng các khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi ở mức cấp 2 – mức cảnh báo cao hơn, yêu cầu tăng cường theo dõi và triển khai phương án ứng phó. Bắc Bộ bước vào đợt lạnh, riêng vùng núi có nơi rét, khiến thời tiết cả nước diễn biến phức tạp theo chiều hướng cực đoan.

Gió mạnh, biển động dữ dội, sóng cao 4m

Ngày và đêm 1/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động dữ dội, sóng cao 2-4m. Vịnh Bắc Bộ cùng vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi ghi nhận gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển 1,5-3m gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Cùng thời điểm, mưa dông rải rác xuất hiện tại Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, Bắc – Giữa – Nam Biển Đông (bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa). Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao trên 2m, gây rủi ro lớn cho hoạt động hàng hải và khai thác thủy sản.

Ngày và đêm 2/11, gió Đông Bắc tiếp tục mạnh lên tại Bắc Biển Đông, địa bàn Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi duy trì gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, gây nguy hiểm cho tàu thuyền nhỏ và các phương tiện đánh bắt gần bờ.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân kiểm tra thiết bị an toàn, hạn chế ra khơi trong thời gian biển động mạnh, đồng thời cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Theo: VietnamPlus