Mưa lũ kéo dài ở miền Trung làm tăng nguy cơ mắc bệnh ngoài da do nấm, vi khuẩn và côn trùng

Nguy cơ tăng cao trong môi trường ngập úng

Mưa lũ kéo dài tại các tỉnh miền Trung những ngày qua không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản, giao thông và đời sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nhiều bệnh lý về da. Môi trường ẩm ướt, nước ngập lâu ngày cùng việc người dân phải thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn đã khiến các bệnh ngoài da có xu hướng gia tăng đáng kể.

Tại Hội nghị khoa học chuyên ngành Da liễu và Bỏng do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 1-11, các chuyên gia cảnh báo người dân cần đặc biệt chú ý phòng ngừa các bệnh da liễu trong và sau mưa lũ, nhất là tại khu vực miền Trung – nơi vẫn đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài.

Sau mưa lũ, khu vực phố cổ Hội An tràn ngập rác thải. (Ảnh. VGP)

Bệnh da liễu dễ gặp trong mùa mưa lũ

Bác sĩ Mạnh cho biết, mỗi mùa mưa lũ đến, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị nấm da do ngâm nước lâu ngày, đặc biệt ở kẽ ngón chân, nách, vùng miệng. Ngoài ra, nhiều người bị viêm da tiếp xúc khi dọn dẹp khu vực ngập nước, tiếp xúc với hóa chất hoặc xác động vật phân hủy. Trẻ em dễ mắc bệnh ghẻ, còn người lớn có thể bị mụn nhọt do tụ cầu vàng gây sốt, sưng đau.

Không chỉ các bệnh cấp tính, những bệnh da mãn tính như chàm, viêm da cơ địa, vảy nến cũng dễ tái phát trong thời tiết ẩm ướt kéo dài. Da bị ngâm nước lâu ngày làm hàng rào bảo vệ tự nhiên suy yếu, khiến vi khuẩn và nấm dễ xâm nhập.

Ghi nhận gia tăng ca bệnh sau lũ những năm trước

Theo thống kê của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), sau đợt mưa lũ lớn tại miền Trung năm 2020, số ca mắc bệnh ngoài da tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên – Huế tăng từ 15% đến 25% so với trước đó. Các bệnh chủ yếu là nấm kẽ, viêm da tiếp xúc, ghẻ và mụn nhọt. Riêng tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong hai tuần sau lũ, trung bình mỗi ngày có hơn 100 lượt người đến khám các bệnh da liễu, phần lớn là do tiếp xúc nước bẩn và vệ sinh cá nhân

Cảnh báo từ Bộ Y tế

Theo Bộ Y tế, sau mưa lũ, môi trường ô nhiễm và nước ngập kéo dài là nguyên nhân chính khiến các bệnh ngoài da gia tăng. Nhiều người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, phải di chuyển và sinh hoạt trong nước bẩn, không có điều kiện tắm rửa hoặc thay quần áo kịp thời, dẫn đến viêm da, viêm nang lông, áp xe da, viêm mô tế bào.

Một số người tự ý bôi thuốc hoặc dùng lá cây dân gian khi chưa rõ nguyên nhân gây viêm, khiến tổn thương lan rộng và khó điều trị.

Khuyến cáo phòng bệnh, chủ động bảo vệ sức khỏe sau thiên tai

Để phòng ngừa bệnh ngoài da trong và sau mưa lũ, Bộ Y tế khuyến cáo người dân:Hạn chế ngâm mình trong nước lũ, đặc biệt với người có vết thương hở.Giữ cơ thể khô ráo, thay quần áo, giày dép ướt ngay sau khi ra khỏi vùng ngập.Rửa sạch tay chân bằng nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩnKhông dùng chung khăn, quần áo, vật dụng cá nhân với người khác để tránh lây nhiễm.Đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như nổi mụn nước, ngứa rát, sưng đỏ hoặc có mủ.

Mưa lũ không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn để lại hậu quả về y tế, trong đó bệnh ngoài da là một trong những vấn đề phổ biến nhưng dễ bị xem nhẹ.

Chủ động vệ sinh cá nhân, giữ môi trường sạch sẽ và tuân thủ hướng dẫn của ngành y tế là cách tốt nhất để người dân miền Trung bảo vệ bản thân và cộng đồng trước nguy cơ bệnh tật bùng phát sau mưa lũ.

Theo: Người Lao Động