Trước dự báo bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng đến Tây Nguyên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án phòng, chống bão lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại.
- Đà Nẵng khẩn trương khôi phục giao thông huyết mạch sau lũ
- Đài Loan hỗ trợ đào tạo nhân lực bán dẫn cho Việt Nam
- 10 ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất, tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới
Chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn trên biển và đất liền
Ngày 3/11, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với bão Kalmaegi – cơn bão dự kiến đi vào Biển Đông ngày 5/11 và trở thành bão số 13 trong năm.
Tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ; quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền; thông báo, hướng dẫn ngư dân chủ động phòng tránh, không ra khơi khi thời tiết nguy hiểm. Các địa phương phải bố trí nơi neo đậu an toàn, gia cố lồng bè và sẵn sàng lực lượng cứu hộ khi cần thiết.
Trên đất liền, các đơn vị được yêu cầu thông tin kịp thời cho người dân về tình hình bão, mưa lũ; rà soát khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn.
Tăng cường giám sát hồ chứa, công trình và sản xuất nông nghiệp
UBND tỉnh; lưu ý các địa phương đẩy nhanh thu hoạch nông sản; thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm giảm thiệt hại do bão.
Sở Công Thương được giao chỉ đạo các chủ hồ thủy điện giám sát chặt mực nước; lưu lượng đến hồ và vận hành an toàn theo quy định Đồng thời; Sở Xây dựng phải đôn đốc các nhà thầu; chủ đầu tư thực hiện nghiêm phương án phòng, chống thiên tai tại công trình đang thi công.
Tất cả cơ quan; ban ngành trong tỉnh được yêu cầu căn cứ chức năng; nhiệm vụ để phối hợp, triển khai phương án ứng phó với bão Kalmaegi kịp thời,;hiệu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng.
Theo: Dân Trí