Cảnh sát Malaysia đang điều tra vụ việc nữ y tá; kiêm người mẫu mạng xã hội Tạ Hữu Tâm (31 tuổi); được phát hiện tử vong trong bồn tắm tại một khách sạn ở Kuala Lumpur. Một nam ca sĩ có mặt tại hiện trường đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Mẹ và con gái 11 tuổi nghi bị điện giật chết trong lúc đi tắm
- Mất con vì lũ: Nỗi đau quá sức 3 lần mất con của mẹ nghèo Quảng Trị
Tóm tắt nội dung
Phát hiện thi thể trong khách sạn trung tâm Kuala Lumpur
Theo tờ Sin Chew Daily, khoảng 12h30 ngày 22/10; lực lượng y tế nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một khách sạn lớn tại thủ đô Kuala Lumpur. Khi đến nơi, nhân viên cứu hộ phát hiện; nạn nhân Tạ Hữu Tâm đã tử vong trong phòng tắm của khách sạn.
Người báo tin là nam ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Minh Chí; người được xác nhận có mặt cùng phòng vào thời điểm đó. Anh sau đó bị cảnh sát tạm giữ để lấy lời khai; đồng thời được yêu cầu phối hợp trong quá trình điều tra.
Nhiều tình tiết cần được làm rõ
Báo cáo ban đầu từ cơ quan y tế cho biết nạn nhân tử vong do ngưng tim; tuy nhiên cảnh sát cho biết vẫn còn nhiều chi tiết chưa thể kết luận. Một số vật chứng tại hiện trường đã được niêm phong để phục vụ giám định.
Theo lời khai ban đầu, Hoàng Minh Chí cho biết cả hai có làm việc chung; trong một dự án video và lưu trú tại khách sạn qua đêm. Khi phát hiện nạn nhân bất tỉnh, anh đã cố gắng sơ cứu; nhưng không thành công và lập tức gọi cấp cứu.
Nam ca sĩ được tại ngoại, vụ việc tiếp tục điều tra
Ngày 24/10, Hoàng Minh Chí được đưa ra Tòa án Hình sự Sơ thẩm số 1 Kuala Lumpur; và phủ nhận các cáo buộc liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm. Sau khi nộp tiền bảo lãnh, anh được tại ngoại chờ kết quả điều tra.
Cơ quan chức năng cho biết phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 18/12. Hiện nguyên nhân tử vong chính thức của Tạ Hữu Tâm vẫn đang được cơ quan pháp y làm rõ.
Vụ việc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng Malaysia; khi cả nạn nhân lẫn người liên quan đều là những nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Theo: Góc nhìn pháp lý