Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ thử hạt nhân bí mật dưới lòng đất, nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể.

Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc che giấu hoạt động thử hạt nhân

Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Trump nói rằng “Nga và Trung Quốc đều thử nghiệm, nhưng họ không nói ra”. Ông khẳng định không muốn Mỹ là quốc gia duy nhất không hành động và đã yêu cầu Bộ Quốc phòng xem xét nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cũng đề cập Triều Tiên và Pakistan, cho rằng những nước này vẫn đang thử hạt nhân. “Chúng ta phải thử để biết chúng hoạt động thế nào,” ông nói, bảo vệ quan điểm rằng Mỹ cần duy trì năng lực răn đe.

Theo dữ liệu công khai, Nga và Trung Quốc chưa tiến hành thử hạt nhân kể từ năm 1990 và 1996, trong khi Triều Tiên là quốc gia duy nhất vẫn còn thử trong những thập kỷ gần đây. Ông Trump cho rằng các nước có thể thực hiện thử nghiệm sâu dưới lòng đất để tránh bị phát hiện.

Nga, Trung phủ nhận; Mỹ bác bỏ cáo buộc

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/10 khẳng định Nga không thử vũ khí nguyên tử, nhưng sẽ làm nếu Mỹ khởi động lại hoạt động này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington tuân thủ nghiêm túc Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT).

Trong buổi điều trần tại quốc hội, ứng viên do ông Trump đề cử cho chức lãnh đạo Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) cho biết không có bằng chứng cho thấy Nga hay Trung Quốc thử hạt nhân. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/11 nói thêm, nếu có, đó chỉ là thử thiết bị, không phải nổ thật.

Mỹ đã ký CTBT từ năm 1996, cấm mọi vụ nổ hạt nhân. Tính đến tháng 9/2023, Mỹ sở hữu 3.748 đầu đạn, trong đó 2.170 ở trạng thái sẵn sàng. Các cuộc thử của Mỹ và Nga thời gian qua chỉ nhằm kiểm tra khả năng phóng, không sử dụng đầu đạn thật.

Theo: VnExpress