Tóm tắt nội dung
Lên kế hoạch chuyển đàn hổ nuôi nhốt lâu năm; ở Tha Chính quyền tỉnh Thanh Hóa; đang phối hợp với UBND thành phố Hà Nội để hoàn thiện; các thủ tục chuyển giao 9 cá thể hổ nuôi nhốt nhiều năm tại xã Xuân Tín; huyện Thọ Xuân (cũ), ra Hà Nội nhằm đảm bảo công tác bảo tồn và chăm sóc đúng quy định
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
- Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
Ngày 4/11; đại diện Phòng Quản lý rừng và Bảo tồn đa dạng sinh học; (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa); cho biết đã gửi đề xuất lên UBND tỉnh về việc phối hợp cùng Hà Nội; xây dựng phương án tiếp nhận đàn hổ tại trang trại của ông Nguyễn Mậu Chiến; trú tại xã Xuân Tín.
Theo đó; hai đơn vị được xem xét đủ điều kiện tiếp nhận gồm Vườn thú Hà Nội; và Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.
Chủ trang trại đồng ý chuyển giao, không đòi bồi hoàn
Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm; tại cuộc họp hồi tháng 9, ông Nguyễn Mậu Chiến; đã thống nhất tự nguyện chuyển giao 9 cá thể hổ; cho cơ quan chức năng mà không yêu cầu bồi hoàn hay hỗ trợ kinh phí.
Trước đó, Dân trí từng phản ánh những khó khăn trong việc quản lý; bảo vệ và chăm sóc đàn hổ của hộ ông Chiến; — một trong số ít trường hợp tư nhân nuôi hổ kéo dài nhiều năm tại Việt Nam.
Hành trình 18 năm nuôi hổ trái phép nhiều lần bị xử phạt
Năm 2007, ông Chiến mua 10 cá thể hổ về nuôi tại trang trại ở xóm 27; xã Xuân Tín. Ngay sau đó; ông bị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 30 triệu đồng; vì nuôi nhốt hổ trái phép; song vẫn được phép tiếp tục chăm sóc đàn hổ để chờ hướng xử lý.
Một năm sau, ông tiếp tục mua thêm 5 cá thể khác; dẫn tới thêm một lần bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.
“Mỗi ngày, tôi phải bỏ ra cả triệu đồng để mua thức ăn cho đàn hổ; Chi phí quá lớn khiến gia đình kiệt quệ,” ông Chiến từng chia sẻ.
Hiện trang trại của ông còn lại 9 cá thể hổ (3 con cái); trọng lượng trung bình 180kg/con, cá thể lớn nhất nặng gần 300kg.
Khó khăn kéo dài do vướng kinh phí và thủ tục
Từ khi bắt đầu nuôi đến nay, 6 cá thể hổ đã chết; nguyên nhân được cho là do tuổi già và điều kiện chăm sóc hạn chế.
Tháng 10/2018; ông Chiến gửi đơn tự nguyện chuyển giao đàn hổ cho cơ quan chức năng; tuy nhiên vướng mắc về kinh phí hỗ trợ; và địa điểm tiếp nhận khiến việc này bị đình trệ trong nhiều năm.
Lần này, khi Hà Nội xác nhận có hai đơn vị đủ điều kiện tiếp nhận; phương án chuyển giao đang được các bên gấp rút hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi di chuyển đàn hổ
Theo kế hoạch sơ bộ; việc vận chuyển sẽ được tiến hành bằng xe chuyên dụng; có lực lượng kiểm lâm, thú y và công an giám sát. Mỗi cá thể hổ sẽ được gây mê nhẹ; đặt trong lồng sắt riêng biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển.
Khi về Hà Nội, các cá thể hổ sẽ được kiểm tra sức khỏe; tiêm phòng, cách ly và phục hồi tập tính tại khu bảo tồn trước khi hòa nhập môi trường mới.
Nỗ lực bảo tồn loài động vật nguy cấp
Đại diện Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa khẳng định:
“Việc chuyển giao đàn hổ không chỉ giúp giảm gánh nặng cho người dân; mà còn góp phần tăng cường công tác bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm tại Việt Nam.”
Dự kiến; toàn bộ quá trình bàn giao và di chuyển 9 cá thể hổ sẽ được thực hiện trong quý IV/2025; khi phương án chính thức được UBND hai địa phương phê duyệt.
Theo: Dân Trí