Để chống bão số 13 có sức gió cấp 14-15, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương dừng họp, trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo sơ tán và bảo đảm an toàn cho người dân.
- Vụ lộ clip ở tiệm ảnh Hà Nội: Không thể viện cớ bị hacker để thoái thác trách nhiệm
- Triệt phá đường dây tạo tài khoản ảo phục vụ lừa đảo ở Campuchia
- “Nữ quái” Hứa Thị Lê bị bắt lộ đường dây mua bán thuốc nổ liên tỉnh
Bão số 13 được ghi nhận có diễn biến phức tạp khi tăng tốc, mạnh lên rất nhanh và hướng thẳng vào Trung – Nam Trung Bộ. Trước tình hình khẩn cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện yêu cầu các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và các khu vực trong vùng ảnh hưởng tạm dừng các cuộc họp không cấp thiết, đẩy mạnh chỉ đạo phòng chống bão tại chỗ.
Dự báo khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ hứng gió dữ dội cấp 14-15, giật cấp 17, sóng biển từ 3-8m, kết hợp nước dâng gây nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng. Từ trưa nay, gió bắt đầu mạnh dần, nhanh chóng đạt cấp bão khi hoàn lưu quét sâu vào đất liền. Lượng mưa dự kiến 200-400mm, cá biệt hơn 600mm, đe dọa gây lũ quét, sạt lở đất, lũ ống tại vùng núi và ngập lụt đô thị.
Để chống bão số 13 : Lệnh cấm biển và sơ tán khẩn
Các địa phương buộc phải cấm biển, hạn chế giao thông thời điểm bão đổ bộ. Người dân sinh sống trong vùng nguy cơ phải di dời trước 15h ngày 6/11, đặc biệt khu vực ven biển, ven sông, nhà yếu. Thủy thủ, người nuôi trồng thủy sản trên lồng bè, chòi canh buộc rời khỏi vị trí, áp dụng cưỡng chế khi cần thiết.
Lực lượng công an, quân đội được điều động trực sẵn sàng ứng cứu, thiết lập các điểm ứng trực tại khu vực trọng điểm. Lãnh đạo địa phương trực tiếp có mặt tại hiện trường, kiểm tra các phương án sơ tán, bảo đảm thông tin thông suốt giữa các lực lượng.
Bảo đảm hậu cần và hỗ trợ dân sau bão
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu dự trữ nhu yếu phẩm tại các khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, chuẩn bị sẵn phương tiện cứu hộ, thuốc men, hệ thống thông tin. Tinh thần “4 tại chỗ” được kích hoạt để không bỏ sót người dân nào trong vùng rủi ro.
Theo: Dân Trí