Cơn bão Kalmaegi (số 13) đã khiến Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề nhất khu vực Tây Nguyên, với tổng ước tính khoảng 1.900 tỷ đồng, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, hàng chục nghìn lồng bè bị cuốn trôi.

Thiệt hại nghiêm trọng sau khi bão quét qua

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 11h ngày 7/11, bão số 13 đã khiến 5 người chết, 3 người mất tích và 7 người bị thương. Đắk Lắk là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.900 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có hơn 420 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng nghìn hecta cây trồng và cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Bão cũng khiến 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 4 tàu cá bị sóng đánh chìm, 28 sự cố lưới điện 110kV xảy ra khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện; đến nay mới khôi phục được hơn 315.000 hộ.

Các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 19C; đường tỉnh 641, 643, 649 bị ngập sâu, sạt lở nhiều đoạn, gây chia cắt cục bộ. Một số khu vực như xã Ea Kly, thôn 9, 10, 11 vẫn ngập nước, ảnh hưởng lớn đến đời sống; và sản xuất của người dân.

Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân

Hiện các; lực lượng chức năng của Đắk Lắk đang phối hợp khắc phục hậu quả bão, huy động máy móc thông tuyến; hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa và khôi phục sản xuất. Chính quyền địa phương tổ chức rà soát các hộ bị ảnh hưởng nặng để kịp thời hỗ trợ lương thực; nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Các cơ quan chức năng cảnh bá;, nguy cơ sạt lở đất và ngập úng vẫn còn cao tại nhiều huyện miền núi. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua vùng trũng thấp; theo dõi sát thông tin cảnh báo thiên tai để đảm bảo an toàn.

Đến nay; Đắk Lắk cùng các tỉnh Gia Lai .và Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp khắc phục và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão Kalmaegi.

Theo: Dân Trí