Bão Kalmaegi – cơn bão số 13 – sau khi đổ bộ vào khu vực Tây Nguyên đã khiến hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề, tổng giá trị ước tính hơn 7.000 tỷ đồng. Hàng nghìn ngôi nhà bị sập, nhiều diện tích cây trồng và hạ tầng bị phá hủy, đời sống người dân đảo lộn.

Thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Theo thống kê sơ bộ, bão Kalmaegi đã khiến 5 người thiệt mạng (3 người ở Đắk Lắk, 2 người ở Gia Lai) và nhiều người khác bị thương. Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, sập đổ, hoặc tốc mái. Tổng cộng, hơn 244 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 17.560 nhà bị hư hỏng, và hơn 8.500 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước.

Không chỉ nhà cửa, nhiều công trình hạ tầng dân sinh cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Khoảng 49 km đường giao thông bị hư hỏng, hàng trăm cột điện gãy đổ khiến hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện trong nhiều giờ. Kè sông bị sạt lở gần 800 m, kênh mương hơn 3.200 m bị hư hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, bão đã cuốn trôi hàng chục tàu cá và phá hủy hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đắk Lắk ghi nhận khoảng 54.000 lồng bè bị cuốn trôi, trong khi Gia Lai mất hơn 300 lồng nuôi.

Bên cạnh đó, hơn 3.700 ha lúa và hoa màu cùng gần 44.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng. Đây là những loại cây trồng chủ lực của Tây Nguyên như cà phê, hồ tiêu, cao su – gây tổn thất nặng cho nền kinh tế địa phương.

Thiệt hại kinh tế ước tính riêng tại Gia Lai khoảng 5.000 tỷ đồng, còn Đắk Lắk khoảng 2.050 tỷ đồng, nâng tổng mức thiệt hại lên tới hơn 7.000 tỷ đồng – một con số đáng báo động.

Một số đoạn đường sắt tại Đắk Lắk bị hư hỏng sau bão Kalmaegi.  (Ảnh: Dân Trí)

Giao thông tê liệt, nguy cơ sạt lở và lũ quét

Cơn bão với sức gió cấp 12–13, giật cấp 15 không chỉ gây mưa lớn kéo dài mà còn khiến hệ thống giao thông khu vực miền Trung – Tây Nguyên gần như tê liệt. Nhiều tuyến quốc lộ và đường sắt bị sạt lở, ngập sâu khiến hành khách phải di chuyển sang đường bộ.

Sau bão, nguy cơ sạt lở đất và lũ quét vẫn ở mức rất cao, nhất là tại các vùng đồi núi, sườn dốc ở Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk – nơi đất yếu và độ dốc lớn. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp tục cảnh giác, tránh khu vực có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn.

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp, tập trung khắc phục hậu quả

Ngay sau khi bão tan, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành và địa phương huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Trước mắt, Nhà nước đã hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng gồm Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Chính quyền địa phương đang tích cực khôi phục điện, nước sinh hoạt, sửa chữa đường giao thông, hỗ trợ vật tư và giống cây trồng cho người dân. Nhiều tổ chức thiện nguyện, lực lượng quân đội, công an cũng đang chung tay giúp dân dựng lại nhà cửa và khắc phục thiệt hại.

Bão Kalmaegi được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Tây Nguyên trong nhiều năm qua. Thiệt hại khổng lồ về người và tài sản cho thấy nhu cầu cấp thiết phải đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai, tăng cường cảnh báo sớm, cũng như nâng cao khả năng ứng phó của người dân.

Theo: Dân trí