Chàng sinh viên tí hon cao 1m34, nặng 27,5kg, từng bị nhầm là trẻ tiểu học. Liệu pháp hormone cá thể hóa kết hợp hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm đã mở ra cơ hội thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nam sinh.

Hành trình điều trị hormone của chàng sinh viên tí hon

Tại lễ khai giảng Học viện Hành chính Quốc gia 2024. Chàng sinh viên tí hon Nguyễn Công Bách (19 tuổi, Bắc Ninh) lọt thỏm giữa hàng nghìn tân sinh viên. Bệnh suy tuyến yên khiến cơ thể Bách chỉ như trẻ 9 tuổi. Mẹ đã mất. Bách sống cùng ông bà ngoại và đối mặt nhiều khó khăn.

Bách phát hiện bệnh lúc 14 tuổi, cao 1m18, nặng chưa tới 20kg. Ba năm điều trị hormone tăng trưởng chỉ giúp Bách cao thêm 6cm. Chi phí cao và hiệu quả chưa như mong muốn khiến gia đình quyết định ngừng điều trị.

Vinmec Times City tiếp nhận Bách, toàn bộ viện phí 760 triệu đồng trong 3 năm được Quỹ Thiện Tâm và Vinmec hỗ trợ. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Vinmec, cho biết: “Đây là ca bệnh hiếm gặp và phức tạp. Bệnh nhân đã 19 tuổi – độ tuổi nhiều người quan niệm rất khó cải thiện chiều cao. Bách từng điều trị dài nhưng chưa thành công. Nam sinh còn có khối u tuyến yên, tăng tiết prolactin, ảnh hưởng sản xuất hormone. Bài toán đặt ra là vừa giúp Bách phát triển chiều cao, chức năng cơ thể, vừa kiểm soát, ngăn ngừa khối u tiến triển”.

Chàng sinh viên tí hon cao lên 137 cm nhờ phác đồ cá thể hóa

Ê-kíp Vinmec đánh giá toàn diện, kiểm tra tuyến yên, tuyến sinh dục, thiết kế liều hormone tối ưu. Sau 4 tháng, kết hợp chế độ dinh dưỡng và tập luyện khoa học, Bách đã cao 137 cm. Bác sĩ Hưng chia sẻ: “Mục tiêu là giúp Bách vượt ngưỡng thấp lùn 1m47, đồng thời kích hoạt dậy thì và phát triển cơ thể tối ưu. Điều này giúp chàng trai tự tin sống như nam giới trưởng thành thực thụ”.

Bách mơ ước trở thành kế toán và chăm lo ông bà. Suy tuyến yên là bệnh hiếm gặp, với tỷ lệ 46/100.000 ca, số ca mới khoảng 4/100.000 mỗi năm. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh gây thấp lùn, suy sinh dục và giảm chất lượng sống.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo cha mẹ nên chủ động đưa con đi khám khi có dấu hiệu bất thường, như chậm hoặc chưa dậy thì sau 14 tuổi. Liệu pháp hormone cá thể hóa theo nguyên tắc “thiếu hormone nào – bổ sung hormone đó” đã giúp nhiều bệnh nhân suy tuyến yên “dậy thì thành công”. Ngay cả bệnh nhân 32 tuổi, gần hết hy vọng, vẫn tìm lại được bản lĩnh đàn ông.

“Người bệnh cần thăm khám, giám sát chặt chẽ bởi bác sĩ chuyên khoa nội tiết hoặc nam khoa giàu kinh nghiệm. Tự ý dùng testosterone không kiểm soát có thể gây phát dục nhanh, ngừng tăng trưởng chiều cao, thậm chí vô sinh do tinh hoàn mất khả năng sinh tinh”, bác sĩ Hưng nhấn mạnh.

Theo: Thanh Hóa Mới