Tối 7/11, người dân phường Hoàng Mai (Nghệ An) bàng hoàng phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong làn nhựa trước cửa nhà dân. Sự việc khiến cộng đồng không khỏi xót xa và dấy lên nhiều trăn trở về tình trạng bỏ rơi trẻ sơ sinh ngày càng tăng.
- Bão Kalmaegi quét qua, hiện trường hoang tàn khắp nơi
- Người cha chở hai con đi học về tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM
- Lào Cai: Làm rõ clip nam sinh hành hung bạn rồi hất xuống hồ nước
Tóm tắt nội dung
1. Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong làn nhựa
Khoảng 19h ngày 7/11, chị V.T.H., trú tại khối Tân Hương, phường Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), bất ngờ nghe tiếng khóc trẻ nhỏ trước cửa nhà. Khi kiểm tra, chị phát hiện một bé trai sơ sinh được bọc trong chăn, đặt trong làn nhựa.
Bé được ước chừng khoảng 3 ngày tuổi, nặng khoảng 3,2 kg, sức khỏe ban đầu ổn định. Người dân lập tức trình báo với chính quyền địa phương để có biện pháp bảo vệ cháu bé.

2. Chính quyền khẩn trương tiếp nhận và thông báo tìm thân nhân
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng phường Hoàng Mai đã đến hiện trường lập biên bản, đồng thời đưa cháu bé đến Trạm Y tế phường kiểm tra sức khỏe.
Kết quả cho thấy bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không có thương tích. UBND phường đã tạm thời tiếp nhận, chăm sóc và phát đi thông báo tìm thân nhân, kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu biết cha mẹ của cháu bé.
Cơ quan chức năng khẳng định, nếu sau thời gian thông báo không có người đến nhận, cháu bé sẽ được làm thủ tục theo quy định pháp luật để bảo đảm quyền lợi hợp pháp.
3. Hồi chuông cảnh báo về tình trạng bỏ rơi trẻ sơ sinh
Vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi Nghệ An một lần nữa khiến dư luận nhói lòng. Tình trạng này không còn cá biệt khi chỉ trong năm nay, nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa…
Theo các chuyên gia xã hội, nguyên nhân xuất phát từ áp lực kinh tế, mang thai ngoài ý muốn, hoặc tâm lý bất ổn của người mẹ. Tuy nhiên, hành vi bỏ rơi trẻ sơ sinh vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em và có thể bị xử lý hình sự.
Các chuyên gia kêu gọi xây dựng đường dây hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ mang thai khó khăn, tăng cường tư vấn tâm lý và tạo “lối thoát an toàn” thay vì để xảy ra những vụ việc đau lòng như thế này.
Theo: Dân Trí