Thời tiết giao mùa là thời điểm gia tăng ca mắc cúm mùa ở trẻ nhỏ, trong đó có hai thể là cúm A và cúm B. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho, sổ mũi, thậm chí xuất hiện biến chứng nặng

Số ca mắc cúm A tăng mạnh trong thời điểm giao mùa

Thời tiết chuyển mùa khiến hệ miễn dịch của trẻ suy giảm, tạo điều kiện cho virus cúm A phát triển mạnh. Tại Hà Nội, nhiều bệnh viện ghi nhận số ca mắc cúm A ở trẻ nhỏ tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, lượng trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng tới 70% từ tháng 9 đến tháng 12 mỗi năm. Trung bình mỗi ngày có từ 7 đến 10 ca cúm A cần điều trị.

Một bệnh nhi 9 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao nhiều ngày, quấy khóc và có dấu hiệu viêm phổi. Sau hai ngày điều trị, trẻ giảm sốt nhưng vẫn cần theo dõi sát vì nguy cơ biến chứng phổi chưa được loại trừ hoàn toàn.

Khi trẻ có biểu hiện ốm, sốt, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán sớm. Không nên tự ý sử dụng thuốc tại nhà, đặc biệt là các loại kháng sinh. (Ảnh: VOV)

Nhiều trẻ xuất hiện biến chứng phổi, phải điều trị tích cực

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện đang điều trị gần 50 trường hợp cúm A, phần lớn là trẻ em. Một bé gái 16 tháng tuổi nhập viện với biểu hiện sốt cao liên tục, ho khan chuyển sang ho đờm, thở khò khè và mệt lả. Chụp X-quang cho thấy tổn thương phổi hai bên, kèm theo dấu hiệu bội nhiễm vi khuẩn. Xét nghiệm máu phản ánh tình trạng nhiễm trùng nặng. Nếu không phát hiện sớm, bệnh có thể tiến triển thành suy hô hấp cấp hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Sau điều trị nội trú, sức khỏe bệnh nhi đã cải thiện, tuy nhiên vẫn cần theo dõi liên tục để phát hiện sớm biến chứng muộn.

Bác sĩ khuyến cáo không tự ý điều trị cúm A tại nhà

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Dũng, cúm A dễ nhầm với các virus đường hô hấp khác nhưng có thể diễn biến nhanh hơn, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền. Trẻ thường sốt cao liên tục, ho tăng dần, mệt lả, bú kém hoặc nôn trớ. Khi bệnh trở nặng, trẻ có thể thở nhanh, rút lõm ngực, lừ đừ hoặc bỏ bú hoàn toàn. Đây là dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay.

Phụ huynh được khuyến cáo không tự ý sử dụng thuốc, nhất là kháng sinh, vì có thể làm bệnh nặng hơn hoặc che lấp triệu chứng. Việc đưa trẻ đi khám kịp thời giúp điều trị đúng phác đồ và giảm nguy cơ biến chứng.

Tăng cường tiêm vắc xin và vệ sinh để phòng bệnh hiệu quả

Trước số ca tăng nhanh, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm vắc xin cúm hằng năm cho trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền. Đây là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và ngăn biến chứng nặng.

Bên cạnh tiêm phòng, cần đảm bảo vệ sinh lớp học và môi trường sống bằng cách khử khuẩn tay nắm cửa, bàn ghế, đồ chơi và các vật dụng trẻ thường tiếp xúc. Phụ huynh nên tăng cường dinh dưỡng, cho trẻ vận động phù hợp và cho trẻ nghỉ học khi nghi ngờ mắc cúm để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Theo: VOV

Từ Khóa: