Giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 5 tỷ đồng. Hành vi gian dối khiến anh ta phải trả giá bằng bản án 16 năm tù.
- Những đặc điểm vàng thường có ở người bình an trường thọ
- Nhiều sai phạm trong vụ ngộ độc bánh mì TP Hồ Chí Minh gần 300 người nhập viện
- 5 loại tinh bột tốt giúp giảm mỡ bụng và giữ eo thon
Tóm tắt nội dung
Nảy sinh ý định chiếm đoạt vì nợ nần chồng chất
Ngày 12/11, TAND TP.HCM tuyên phạt Dương Quang Mẫn 32 tuổi, quê Đồng Nai 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Mẫn từng là chuyên viên khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Chi nhánh Tân Bình, Phòng giao dịch Bàu Cát. Trong quá trình làm việc, bị cáo có nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho khách hàng.
Thời gian đầu, Mẫn được đánh giá là nhân viên năng động, nắm vững nghiệp vụ. Tuy nhiên, do tham gia làm ăn thua lỗ và nợ nần nhiều người, đến giữa năm 2021, Mẫn rơi vào cảnh túng quẫn, không có khả năng chi trả. Bị áp lực từ các chủ nợ, anh ta nảy sinh ý định lợi dụng công việc để chiếm đoạt tiền của khách hàng nhằm trả nợ cá nhân.
Giả mạo chữ ký, chiếm đoạt toàn bộ khoản vay
Trong quá trình làm việc, Mẫn quen biết vợ chồng ông Trần An Lập và bà Trần Thị Phương Trang, những khách hàng có nhu cầu vay vốn kinh doanh. Ngày 12/12/2019, vợ chồng ông Lập ký hợp đồng tín dụng vay 3,5 tỷ đồng tại Sacombank. Sau đó, đến ngày 21/9/2020, hai bên tiếp tục ký thỏa thuận sửa đổi, nâng hạn mức vay lên 5 tỷ đồng nhưng khoản vay này chưa được giải ngân.
Biết rõ quy trình và hồ sơ, Mẫn đã tự ý lập giấy nhận nợ, giả chữ ký của ông Lập để hợp thức hóa thủ tục. Sau khi hồ sơ được duyệt, toàn bộ 5 tỷ đồng được giải ngân vào tài khoản do Mẫn chỉ định. Bị cáo chuyển tiền sang tài khoản của một người bạn, nhờ người này rút tiền rồi giao lại cho mình. Nhận được tiền, Mẫn dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Khi phát hiện khoản vay đã được giải ngân mà không hay biết, vợ chồng ông Lập trình báo với ngân hàng. Sự việc nhanh chóng được phát giác, cơ quan công an vào cuộc điều tra. Quá trình xác minh cho thấy toàn bộ hồ sơ vay và chữ ký của khách hàng đều bị Mẫn làm giả nhằm chiếm đoạt tài sản.
Lãnh án nặng vì hành vi đặc biệt nghiêm trọng
Tại phiên tòa, bị cáo Dương Quang Mẫn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mẫn khai vì túng quẫn, bị nhiều người đòi nợ nên đã mờ mắt, liều lĩnh giả mạo hồ sơ để chiếm đoạt tiền.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Mẫn là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự suy thoái đạo đức và lợi dụng vị trí công tác để trục lợi cá nhân. Hành vi này không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của hệ thống ngân hàng.
Tuyên phạt mức án nghiêm khắc 16 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bản án là lời cảnh tỉnh đối với những người làm trong ngành tài chính ngân hàng, cần giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không để lòng tham và hoàn cảnh cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật.
Theo: Vietnamnet