Sau hơn ba năm truy bắt và xét xử, Thái Lan chính thức dẫn độ trùm lừa đảo Trung Quốc She Zhijiang – ông trùm đứng sau “đế chế” cờ bạc và lừa đảo mạng xuyên biên giới, đánh dấu bước tiến lớn trong hợp tác quốc tế chống tội phạm công nghệ cao.

Thái Lan bàn giao trùm lừa đảo khét tiếng cho Trung Quốc

Ngày 12/11, cảnh sát Thái Lan xác nhận đã bàn giao She Zhijiang 43 tuổi, cho phía Trung Quốc tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok). Máy bay đặc biệt do Trung Quốc cử đến đã đưa ông ta về nước ngay trong ngày, kết thúc chuỗi thủ tục pháp lý kéo dài từ năm 2022.

She Zhijiang, người mang song tịch Trung Quốc – Campuchia, bị bắt ở Bangkok tháng 8/2022 theo “thông báo đỏ” của Interpol. Sau khi bị bắt, ông ta liên tục kháng cáo quyết định dẫn độ, viện lý do “bất thường trong quy trình”. Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp Thái Lan và tòa phúc thẩm Bangkok đều khẳng định lệnh dẫn độ hợp pháp.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đánh giá cao sự phối hợp này, coi đây là minh chứng cho “mức độ hợp tác cao trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới” giữa hai nước.

She Zhijiang – trùm “đế chế” cờ bạc hàng tỷ USD

She Zhijiang được mệnh danh là “ông trùm cờ bạc trực tuyến” của Trung Quốc, sở hữu mạng lưới gồm 239 trang web cờ bạc với tổng vốn lưu động lên tới hơn 12,6 nghìn tỷ baht (khoảng 390 tỷ USD).

Ông trùm lừa đảo She Zhijiang.(Ảnh: VnExpress) 

Nhân vật này nổi tiếng với việc đầu tư vào khu phức hợp Shwe Kokko – “đặc khu sòng bạc” ở khu vực biên giới Myanmar – Thái Lan, có tổng vốn đầu tư ước tính hơn 15 tỷ USD. Đây được xem là trung tâm hoạt động của nhiều đường dây cờ bạc và lừa đảo mạng, thu hút hàng nghìn lao động từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Không chỉ điều hành cờ bạc trực tuyến, She còn bị cáo buộc lôi kéo công dân Trung Quốc sang Myanmar tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, trong đó có cả lừa đảo mạng và buôn người. Tháng 9 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với 9 cá nhân và tổ chức liên quan đến mạng lưới Shwe Kokko vì tội rửa tiền và buôn người.

Hợp tác quốc tế siết chặt vòng vây tội phạm mạng

Theo ông Zhao Mengtao – tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan – vụ dẫn độ She Zhijiang là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng hai nước. “Trung Quốc và Thái Lan đang cùng nhau tăng cường năng lực điều tra, truy tố và dẫn độ đối với các tội phạm công nghệ cao, lừa đảo và cờ bạc trực tuyến”, ông nói.

Giới chuyên gia nhận định, vụ việc này là minh chứng rõ nét cho xu hướng hợp tác tư pháp và an ninh ngày càng sâu rộng trong khu vực Đông Nam Á. Trước đó, hàng loạt quốc gia như Myanmar, Campuchia, Lào cũng đã bắt giữ hoặc trục xuất nhiều nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có liên hệ với các “ông trùm” Trung

Vụ She Zhijiang không chỉ phơi bày quy mô khổng lồ của tội phạm cờ bạc trực tuyến mà còn cho thấy những kẽ hở pháp lý mà các tổ chức tội phạm đang lợi dụng. Các khu vực biên giới, nơi luật pháp lỏng lẻo và kiểm soát yếu, trở thành “thiên đường” cho tội phạm mạng, rửa tiền và buôn người.

Theo: VnExpress