Đêm 12-11, một trận động đất mạnh 4,8 độ richter xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5 km. Rung chấn lan rộng khiến nhiều người dân ở Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An cảm nhận rõ.
- Cuộc sống tạm bợ, thiếu điện, nước sau bão Kalmaegi
- Dậy thì sớm ở trẻ: Cảnh báo cần thiết cho cha mẹ và cộng đồng
- Dự báo thời tiết ngày 13/11: Miền Bắc đêm và sáng trời rét, miền Nam tiếp tục có mưa dông
Tóm tắt nội dung
Trận động đất mạnh ghi nhận lúc 23h26 tại Lào
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), vào 23h26 ngày 12-11, tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) khoảng 5 km, đã xảy ra một trận động đất mạnh 4,8 độ richter.
Chấn tiêu của trận động đất có độ sâu khoảng 10 km. Trung tâm xác định đây là khu vực nằm gần biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa – nơi từng ghi nhận một số trận động đất nhỏ trong các năm gần đây.
Theo cơ quan chuyên môn, mặc dù không gây thiệt hại đáng kể, song đây là trận động đất có cường độ khá lớn trong năm 2025 tại khu vực Bắc Trung Bộ. Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi và phân tích dữ liệu để đánh giá khả năng dư chấn.
Hà Nội, Phú Thọ và Thanh Hóa cảm nhận rõ rung lắc
Ngay sau khi trận động đất xảy ra, nhiều người dân tại Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An và Thanh Hóa cho biết họ cảm nhận được rung lắc nhẹ. Một số camera an ninh trong nhà dân ghi lại hình ảnh đồ vật rung chuyển trong vài giây.
Chị Minh Ngọc (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) kể lại: “Tôi đang nằm thì thấy giường rung nhẹ, cánh cửa kính đập vào nhau lạch cạch vài giây”.
Tại quận Hà Đông, anh Tuấn Anh cho biết anh đang làm việc thì thấy màn hình máy tính rung lắc hai lần. “Cảm giác hơi ù tai và choáng nhẹ, khoảng 3-4 giây”, anh nói.
Ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa), chị Mai Lê cho biết chị vừa lên giường thì cảm thấy sàn rung mạnh. “Tôi giật mình bật dậy, người chao đảo vài giây rồi mới bình tĩnh lại”, chị kể.
Nhiều người dân ở Phú Thọ cũng phản ánh hiện tượng tương tự. “Lúc đầu tôi tưởng xe bồn chạy qua làm bàn rung, sau mới biết là động đất”, chị Yến Nhi (phường Việt Trì) chia sẻ.
Rủi ro thiên tai ở mức thấp nhưng cần tiếp tục theo dõi
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần nhận định trận động đất tại Houaphan có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 – mức thấp nhất trong thang cảnh báo của Việt Nam.
Các chuyên gia cho biết, khu vực biên giới Việt – Lào thuộc đới đứt gãy sông Mã – Mường Xén, vốn có khả năng xảy ra các chấn động nhẹ đến trung bình. Việc người dân ở Hà Nội hay Phú Thọ cảm nhận được rung lắc là do sóng địa chấn lan xa, đặc biệt trong điều kiện địa tầng mềm.
Theo Viện Các khoa học Trái đất, Việt Nam không nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương – khu vực có hoạt động địa chấn mạnh, nhưng vẫn có thể ghi nhận các trận động đất nhỏ do ảnh hưởng từ Lào, Myanmar hoặc Trung Quốc.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không nên hoang mang. Khi cảm nhận rung lắc, cần di chuyển ra nơi thoáng, tránh đứng gần vật nặng hoặc cửa kính.
Hiện Viện Các khoa học Trái đất tiếp tục giám sát để kịp thời cảnh báo nếu có dư chấn xảy ra.
Theo: Báo Tuổi Trẻ