Campuchia sơ tán 250 gia đình khỏi làng Prey Chan ngày 13/11 sau đấu súng giết 1 người, thương 3 với Thái Lan; Manet yêu cầu điều tra độc lập, hoãn trao tù binh.
- Cấp cứu ngư dân Lâm Đồng bị giảm áp sau khi lặn sâu 43 m
- Công an xã Ngọc Liên bắt giữ 3 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
- Hẹn hò 300 người vẫn ế: Cô gái Nhật 13 năm tìm chồng không thành
Sơ tán khẩn cấp và cáo buộc lẫn nhau
Ngày 13/11/2025, Campuchia sơ tán khoảng 250 gia đình khỏi làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey – nơi xảy ra đấu súng đêm 12/11 với lực lượng Thái Lan. Ly Sovannarith, phó lãnh đạo tỉnh, cho biết họ được đưa đến chùa cách biên giới 30 km.
Hai bên cáo buộc đối phương nổ súng trước. Campuchia báo cáo 1 chết, 3 thương; Thái Lan không ghi nhận thương vong. Đây là vụ việc đầu sau nhiều tuần yên tĩnh, tương tự đối đầu tháng 9/2025 tại Prey Chan.
Thủ tướng Hun Manet kêu điều tra độc lập với chuyên gia quốc tế để “tìm sự thật và công lý cho nạn nhân”. Ông cho lực lượng Thái Lan “khiêu khích nhiều ngày” nhằm kích động xung đột, nhưng Campuchia vẫn tôn trọng ngừng bắn.
Phát ngôn viên lục quân Thái Lan Winthai Suvaree phủ nhận cáo buộc, gọi là “sai sự thật”. Ông cho binh sĩ Campuchia nã đạn vào quận Sa Kaeo, buộc Thái Lan bắn cảnh cáo.
Bộ Quốc phòng Campuchia dẫn đầu nhóm giám sát ngừng bắn biên giới, gồm quan chức ASEAN. Thỏa thuận Kuala Lumpur ký ngày 26/10/2025 chứng kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, chấm dứt thù địch sau xung đột tháng 7/2025 gây ít nhất 43 chết, sơ tán hơn 300.000 dân hai bên.
Theo: VnExpress