Cúm A tuy phổ biến nhưng có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm màng não hay sốc nhiễm trùng ở trẻ nhỏ nếu không theo dõi sát và điều trị sớm
- Nghỉ hưu sớm 2026: 7 trường hợp không bị trừ 2% lương hưu
- Nha Trang, Phan Rang tiếp tục mưa lớn; nhiều vùng lũ bắt đầu rút
- Người bố ôm con lao vào bệnh viện giữa đêm khi bé bị ngưng tim 10 phút
Tóm tắt nội dung
Biến chứng cúm A ở trẻ: tổn thương hô hấp và bội nhiễm
Thời điểm cuối thu đầu đông khiến virus cúm A phát triển mạnh. Trẻ nhập viện tăng 30% nửa đầu tháng 11 theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Trẻ nhỏ dễ mắc do miễn dịch yếu và hô hấp nhạy cảm.
Virus tấn công niêm mạc hô hấp, gây tổn thương và tạo điều kiện cho phế cầu, tụ cầu vàng hay H. influenzae xâm nhập. Trẻ sốt cao liên tục, sổ mũi, ho nhiều, mệt lả và quấy khóc.
Viêm phổi nguyên phát là biến chứng phổ biến nhất, khiến triệu chứng kéo dài hơn 3-5 ngày và dễ dẫn đến suy hô hấp, đặc biệt ở trẻ bệnh nền hoặc dưới 5 tuổi.
Tổn thương thần kinh: viêm não và viêm màng não
Ở trẻ sinh non hoặc cơ địa yếu, virus cúm gây viêm tai giữa. Nặng hơn là viêm não – biến chứng đặc biệt nguy hiểm ở nhóm dưới 2 tuổi.
Sau 2-3 ngày sốt cao, trẻ có thể co giật, nôn mửa, hôn mê do phản ứng viêm quá mức làm tổn thương hệ thần kinh trung ương. Xử lý sai cách khi hạ sốt làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn thần kinh.
Viêm cơ tim, sốc nhiễm trùng và cảnh báo cho phụ huynh
Virus cúm tấn công cơ tim có thể gây rối loạn nhịp, suy tim hoặc ngừng tim đột ngột. Trẻ thường có triệu chứng đau ngực, khó thở, tim đập nhanh hoặc da tái nhợt. Một số trường hợp có dấu hiệu tiêu hóa như đau bụng, nôn, tiêu chảy.
Sốc nhiễm trùng xảy ra khi cơ thể viêm toàn thân, rối loạn đông máu và suy đa tạng. Trẻ sốt cao không hạ, lơ mơ, thở nhanh, môi tím tái là dấu hiệu cấp cứu.
Phòng ngừa: Tiêm vaccine cúm hằng năm, đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay, vệ sinh môi trường. Khi trẻ có triệu chứng cúm, cần đưa đi khám sớm, tránh tự ý dùng thuốc hoặc mẹo dân gian.
Theo: VnExpress