Kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất được Tổng thống Trump đặt hạn chót 27/11 để Ukraine phản hồi, tạo sức ép ngoại giao lớn giữa lúc chiến sự chưa hạ nhiệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine có thời hạn đến ngày 27/11 để chấp thuận; kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Washington đưa ra. Trả lời Fox News Radio ngày 21/11, ông khẳng định đây là mốc thời gian phù hợp nhằm thúc đẩy kết thúc; thương vong trên chiến trường. “Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là chấm dứt chết chóc”; ông nói khi được hỏi liệu có đặt hạn chót cho Kiev hay không.

Ông Trump không giải thích lý do chọn ngày 27/11; trùng với Lễ Tạ ơn của Mỹ, nhưng cho biết có thể gia hạn nếu “mọi thứ tiến triển tích cực”. Cũng trong ngày 21/11; tại sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh Ukraine nên chấp nhận kế hoạch này; khẳng định nếu từ chối, chiến sự sẽ còn kéo dài. Ông nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “sẽ phải thích nó”; dù ban đầu Kiev phản ứng không mấy nhiệt tình.

Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo Ukrain; có thể mất thêm vùng lãnh thổ nếu giao tranh tiếp tục; bởi các điều khoản trong kế hoạch hòa bình yêu cầu; Kiev nhượng lại một số khu vực cho Nga.

kế hoạch hòa bình
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8. (Ảnh: VnExpress)

Kế hoạch hòa bình và hạn chót Mỹ đặt ra cho Ukraine

Nhà Trắng ngày 20/11 xác nhận giới chức Mỹ đã soạn thảo xong; kế hoạch hòa bình và chuyển cho Tổng thống Zelensky xem xét. Truyền thông Mỹ tiết lộ bản đề xuất gồm 28 điểm; trong đó có nhiều yêu cầu tương đồng với những điều Nga từng đưa ra trong các vòng đàm phán trước đây.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đang đối diệ; một trong những thách thức lớn nhất lịch sử hiện đại. “Ukraine phải lựa chọn vô cùng khó khăn: hoặc đánh mất phẩm giá, hoặc đánh mất một đối tác then chốt”; ông phát biểu ngày 21/11.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine đã điện đàm với Thủ tướng Anh; Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp; đồng thời trao đổi với Phó tổng thống Mỹ JD Vance. Ông cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy làm việc ở cấp cố vấn; để tìm ra “con đường khả thi tới hòa bình”.

Kế hoạch hòa bình và sức ép ngoại giao trong khủng hoảng

Trước đó, ông Zelensky bày tỏ trân trọng nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến sự; đồng thời xác nhận Kiev đang nghiên cứu dự thảo Mỹ gửi sang. Tuy nhiên, theo ba nguồn thạo tin; Ukraine đang phối hợp với Anh, Đức và Pháp để xây dựng một bản đề xuất thay thế, bởi các nước châu Âu không được Mỹ tham vấn và vẫn ủng hộ lập trường của Kiev.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/11 xác nhận Moscow đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình của Mỹ. Ông đánh giá bản đề xuất có thể tạo nền tảng cho một thỏa thuận tương lai; nhưng cũng cảnh báo rằng Ukraine sẽ “mất thêm lãnh thổ” nếu tiếp tục bác bỏ phương án mà Washington đưa ra.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ đang trở thành tâm điểm; trong tiến trình ngoại giao liên quan xung đột Nga – Ukraine. Hạn chót mà Tổng thống Trump đặt ra không chỉ tạo sức ép lên Kiev; mà còn khiến các đồng minh châu Âu phải điều chỉnh chiến lược nhằm bảo đảm lợi ích lâu dài; của Ukraine và duy trì ổn định khu vực.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: