Hà Nội thông qua mức học phí mới cho các trường công lập chất lượng cao; trong đó có cơ sở thu tối đa 6,1 triệu đồng mỗi tháng; tạo nhiều quan tâm từ phụ huynh và chuyên gia giáo dục.
- Những thời điểm dễ bị nhồi máu cơ tim, cần lưu ý
- Vì sao Biển Đông nhiều bão nhất trong 30 năm qua: Biển Ấm, MJO Và IOD Kết Hợp
- Biển Đông nhiều bão kỷ lục 30 năm: Biến đổi khí hậu và yếu tố thời tiết kết hợp
Tóm tắt nội dung
Học phí công lập mới
Học phí công lập tại Hà Nội được điều chỉnh theo nghị quyết của HĐND thành phố; áp dụng cho năm học mới. Mức thu cao nhất là 6,1 triệu đồng mỗi tháng; dành cho trường công lập chất lượng cao. Quy định mới chỉ áp dụng cho nhóm trường đặc thù; không phải toàn bộ hệ thống giáo dục công lập. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng về áp lực tài chính; nhất là tại khu vực nội đô. Các cơ quan quản lý khẳng định việc điều chỉnh là cần thiết; nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy.

Trường công chất lượng cao
Các trường công lập chất lượng cao có quyền tự chủ tài chính rộng hơn; được phép thu mức học phí cao. Nguồn thu này dùng để đầu tư cơ sở vật chất; nâng cấp phòng học và trang thiết bị. Đội ngũ giáo viên tại các trường này được hưởng chế độ tốt hơn; nhờ đó có điều kiện tập trung chuyên môn. Nhiều trường cam kết duy trì chuẩn đầu ra nghiêm ngặt; bảo đảm hiệu quả giảng dạy. Phụ huynh chọn mô hình này vì chất lượng ổn định; dù chi phí cao hơn bình thường.
Tác động đến phụ huynh
Sự thay đổi học phí gây tranh luận; khi nhiều gia đình gặp khó khăn tài chính. Một bộ phận phụ huynh buộc phải cân nhắc chuyển trường; để giảm áp lực chi tiêu. Các chuyên gia cho rằng cần minh bạch trong thu chi; để phụ huynh yên tâm khi chọn trường. Chính quyền khuyến nghị các cơ sở giáo dục phải cam kết chất lượng; tương xứng với mức thu. Một số phụ huynh đồng tình mức học phí mới; nếu chất lượng được duy trì ổn định.
Theo: Dân Trí